Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi: “Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng bé chửi mình”

Ngày 28/11/2017 10:22 AM (GMT+7)

Không thấy bé K. sang chốt bảo vệ chơi, Giang sinh ra hoang tưởng và hay nghe thấy tiếng bé chửi mình. Vì vậy, Giang nảy sinh ý định dùng dao sát hại bé.

Liên quan đến vụ việc bé trai 6 tuổi bị sát hại, sáng 28/11, lãnh đạo Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Nhất Giang (SN 1989, quận 11) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bước đầu, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, Giang nói mình bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại Bệnh viện tâm thần TP.HCM. Khi bệnh ổn định, Giang được xuất viện về nhà.

Năm 2013, Giang xin vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố. Lúc này, Giang vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi: “Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng bé chửi mình” - 1

Hoàng Nhất Giang tại cơ quan điều tra

Theo lời khai của Giang, Giang rất yêu thích trẻ nhỏ nên thường hay nói chuyện với các cháu. Nhà bé K. (bé trai 6 tuổi bị Giang giết hại) đối diện nơi Giang làm việc. Thi thoảng, Giang vẫn trò chuyện và chơi đùa với K cùng một bé gái khác. Thậm chí, Giang còn hay mua bánh kẹo cho các bé.

Chừng 1 tháng trở lại đây, bé K. cùng bé gái không qua chơi bên chốt trực của Giang nữa. Từ đó, Giang sinh ra việc hoang tưởng và hay nghe thấy tiếng bé K. đang chửi mình. Vì vậy, Giang nảy sinh ý định dùng dao sát hại bé K.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi: “Tôi thường xuyên nghe thấy tiếng bé chửi mình” - 2

Tiệm tạp hóa - nơi bé K. chạy đến mua bánh và bị sát hại

Trước đó, chiều 26/11, bé K. đang chơi trong nhà thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa mua bánh. Lúc này, Giang đang ở chốt bảo vệ dân phố trên đường Trình Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú). Thấy bé K. đến gần tiệm tạp hóa, Giang bất ngờ cầm một con dao nhỏ chạy qua khống chế, cắt cổ bé. K. chạy được mấy bước thì nằm gục bên đường.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường, bắt đối tượng Giang, xác minh vụ việc để điều tra làm rõ cái chết của bé K.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

>> Xem thêm: Bà ngoại bé 6 tuổi bị giết hại: “Thằng bé thích đồ chơi, tôi còn chưa kịp mua cho cháu"

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại