Bé 5 ngày tuổi bị mẹ ném vào máng rác thải

Ngày 12/06/2013 16:43 PM (GMT+7)

Một bà mẹ ở Anh cố tình giết con gái 5 ngày tuổi bằng cách quăng bé vào máng rác tầng 5.

Jaymin Abdulrahman, 25 tổi, ở Wolverhampton, Anh, bị cáo buộc về hành vi cố ý giết người. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm chị đã phủ nhận hoàn toàn hành vi gói con gái rồi ném xuống từ máng rác từ tầng 5 của tòa nhà cũng như những vết thương trên người bé gái.

Em bé sơ sinh 5 ngày tuổi bị mẹ ném được giấu tên vì lý do pháp lý. Hiện bé đang được cứu chữa tại bệnh viện nhi Birmingham.

Bé 5 ngày tuổi bị mẹ ném vào máng rác thải - 1

Bà mẹ độc ác Jaymin Abdulrahman, 25 tuổi.

Chồng của Wolverhampton, là nhân viên trong một nhà hàng ở Anh chính là người phát hiện thấy con gái trong thùng rác lớn ở phía dưới tòa nhà.

Anh cho biết, bé sơ sinh được bọc trong chiếc khăn màu hồng và bị ném từ máng nước thải từ tầng 5 của tòa nhà.

Bé 5 ngày tuổi bị mẹ ném vào máng rác thải - 2

Em bé được tìm thấy trong thùng rác phía dưới tầng trệt

Em bé bị chấn thương não và đầu nghiêm trọng, thậm chí, còn bị gãy xương sọ bởi trong suốt quá trình rơi từ độ cao 12m xuống, cô bé đã bị va vào tấm kim loại được đặt trong máng rác để làm chậm quá trình rơi của rác thải trong tòa nhà chung cư.

Bé 5 ngày tuổi bị mẹ ném vào máng rác thải - 3

Tòa nhà ở Wolverhampton.

Các điều tra viên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác định lý do vì sao bà mẹ này lại làm như vậy.

Hồng Anh (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình