Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong giá rét

Ngày 22/12/2015 19:29 PM (GMT+7)

Bé gái sơ sinh mới 5 ngày tuổi, rốn khô nhưng chưa rụng bị bỏ rơi bên lề đường trước Trạm Y tế phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Trưa 22.12, Trạm Y tế phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Công an phường Đồng Phú tiến hành lập biên bản hiện trường và bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình tạm thời nuôi dưỡng.

Chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1976, cán bộ Trạm y tế phường Đồng Phú), cho biết chị trực ca tối ngày 21.12, khoảng 22 giờ chị ra sân khóa cửa, nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, chị tìm thấy một bé sơ sinh quấn trong bọc chăn để trên vĩa hè sát ngay trạm y tế giữa trời đông lạnh.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong giá rét - 1

Trạm Y tế phường Đồng Phú, nơi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Chị Thơm bế cháu bé vào vào trạm y tế. Sau đó chị cùng một số cán bộ đã trình báo sự việc lên Công an phường Đồng Phú, đồng thời điện báo cho các cơ quan chức năng đến hiện trường và kiểm tra tình hình sức khỏe của bé.

Bé gái bị bỏ rơi được xác định vừa mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, rốn khô nhưng chưa rụng, nặng khoảng 2,8kg. Bé mặc chiếc áo cotton màu xanh, đội mũ hoa, bên ngoài mặc áo len màu hồng viền trắng và quấn chăn nỉ màu xanh. Bé bú khỏe, cơ thể không có dị tật bẩm sinh.

Sau khi xác định đây là trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, Công an phường Đồng Phú đã tiến hành lập biên bản và giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình tạm thời nuôi dưỡng cháu bé.

Theo H. Phúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi