Bé trai 10 tuổi bị nhốt vào cũi lợn vì ăn trộm tiền

Ngày 09/03/2015 23:48 PM (GMT+7)

Shanghaiist đưa tin, một cậu bé 10 tuổi ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã bị dân làng phạt quỳ gối, nhốt vào cũi lợn và ngâm mình trong nước lạnh do ăn lấy cắp đi 20.000 tệ (khoảng 68 triệu). Vụ việc gây bão trên mạng xã hội.

Trang NetEase đưa tin, bé trai này đã đột nhập vào ngôi nhà của một người bán thịt trong làng bằng cách trèo tường và leo lên cửa sổ tầng 2. 

Bé trai 10 tuổi bị nhốt vào cũi lợn vì ăn trộm tiền - 1

Bé 10 tuổi bị dân làng tra tấn vì ăn trộm tiền

Một người hàng xóm đã nhìn thấy. Ban đầu ông nghĩ rằng cậu bé chỉ trèo tường nghịch ngợm nhưng khi phát hiện cậu bé ăn trộm, người này đã báo động cho cả làng biết. 

Gia đình bị mất trộm và dân làng rất tức giận về hành động trộm cắp này trừng phạt cậu bé bằng cách bắt em quỳ gối trước mặt mọi người.

Bé trai 10 tuổi bị nhốt vào cũi lợn vì ăn trộm tiền - 2

Một người đàn ông đã tức giận lột sạch áo rồi bắt em  rồi bắt ngâm mình dưới nước lạnh 10 độ C

Chưa hả giận, họ tiếp tục nhốt em vào một cũi lợn để tiến hành tra khảo. Trước sự im lặng của em, một người đàn ông đã tức giận lột sạch áo rồi bắt em  rồi bắt ngâm mình dưới nước lạnh 10 độ C.

Chỉ đến khi cậu bé khóc lóc van xin thảm thiết dân làng mới buông tha. Toàn bộ vụ "trừng phạt" được cho là đã kéo dài hơn một giờ. 

Bé trai 10 tuổi bị nhốt vào cũi lợn vì ăn trộm tiền - 3

Cảnh sát tỉnh Quảng Tây cho biết, hiện họ đã mở cuộc điều tra, cả vụ trộm và vụ "tra tấn trẻ em” này.

Hà Anh (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan