Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách trước cổng trạm y tế xã

Ngày 01/11/2017 16:24 PM (GMT+7)

Nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ cổng trạm y tế xã, cán bộ chạy ra thì phát hiện một bé trai sơ sinh được đặt trong túi xách.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 31/10, cán bộ trạm Y tế xã Xuân Tiến (Xuân Trường, Nam Định) đã bất ngờ phát hiện một bé trai mới sinh kháu khỉnh, nặng 3kg bị bỏ rơi tại trước cổng trạm y tế.

Cháu bé lúc này được quấn trong một chiếc khăn bông và đặt trong túi xách. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi giờ sinh của bé trai là vào lúc 11h15 phút ngày 31/10/2017. Bé trai có sức khỏe tốt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên của trạm Y tế xã Xuân Tiến đã nhanh chóng chăm sóc cho cháu bé và thông báo chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách trước cổng trạm y tế xã - 1

Hình ảnh bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi.

Lãnh đạo trạm y tế Xuân Trường cho biết, sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, trạm đã đưa cháu bé vào chăm sóc sau đó đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường để kiểm tra sức khỏe cũng như chăm sóc được tốt hơn. Trong sáng nay, một gia đình hiếm muộn con trên địa bàn xã đã đến xin được nhận cháu về nuôi.

>>> XEM THÊM: Bé trai 20 ngày tuổi đặt trong thùng giấy bị bỏ rơi trong đêm

Thiên An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h