Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh

Ngày 05/03/2015 02:58 AM (GMT+7)

Tối 4/3 (tức 14 tháng Giêng), hàng người dân Thủ đô đã đổ về chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ cầu an đầu năm mới Ất Mùi.

 Từ chiều tối, khắp các tuyến phố dẫn vào ngôi chùa này đều trong tình trạng kẹt cứng bởi lượng người đổ về đây để làm lễ ngày càng đông. Mặc dù trời mưa nhưng cả vạn người vẫn hướng về chùa thành tâm cầu nguyện.

Tận dụng cơ hội này, dịch vụ trông giữ xe của nhiều hộ dân xung quanh chùa cũng được đà tăng gấp 3- 4 lần ngày thường (từ 15.000 - 20.000đ/chiếc), và đặc biệt dịch vụ cho thuê ghế ngồi 20.000-25.000 đồng/chiếc rất đắt khách.

Chị Lê Thu Phương (Kim Ma - Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào gia đình chúng tôi cũng đến chùa Phúc Khánh cầu an và không năm nào là không phải chen chúc cả, tuy rất đông nhưng hiện tượng xô đẩy ít khi xảy ra. Và do buổi lễ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ nên ai cũng chấp nhận thuê ghế để ngồi, dù biết là đắt nhưng không thuê thì không ngồi được lâu nên ai cũng ngậm ngùi chấp nhận".

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 1

Tối 4/3 (tức 14 tháng Giêng), hàng người dân Thủ đô đã đổ về chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ cầu an đầu năm mới Ất Mùi.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 2

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 3

19h đúng cả đoạn đường phía dưới Ngã tư sở đã không còn một chỗ trống nào.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 4

Trời mưa lất phất nên dịch vụ áo mưa khá hút khách.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 5

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 6

Nhiều gia đình còn mang theo con nhỏ đi dự lễ cầu an.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 7

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 8

Do trời mưa và thời gian làm lễ kéo dài nên nhiều em bé khóc vì mệt mỏi.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 9

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 10

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 11

Các em nhỏ trong vòng tay của bố mẹ mình.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 12

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 13

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 14

Mặc dù trời mưa nhưng cả vạn người vẫn hướng về chùa thành tâm cầu nguyện.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 15

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 16

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 17

Không vào được trong chùa người dân xếp hàng đứng hai bên lề đường và trên cầu để cầu nguyện.

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 18

Biển người đội mưa cầu an trước chùa Phúc Khánh - 19

Nghi lễ diễn ra trong không khí rất trang nghiêm.

Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan