Các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2016

Ngày 03/02/2016 00:09 AM (GMT+7)

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm trên toàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016.

Tại Hà Nội: Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho hay, năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 31 điểm vào đêm giao thừa Tết Bính Thân, trong đó có 6 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp.

6 điểm bắn pháo hoa Tết 2016 tầm cao gồm hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Riêng điểm hồ Hoàn Kiếm sẽ được bố trí 2 trận địa (trước Bưu điện TP và trước trụ sở báo Hà Nội Mới).

25 điểm pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2016 - 1

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa) vào đêm giao thừa Tết Bính Thân (Ảnh minh họa)

Thời gian bắn pháo hoa tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8/2/2016 tức mồng 1 Tết âm lịch.

Tại TP.HCM: UBND TP.HCM đã quyết định bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, bao gồm 1 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 ngày 8.2 (đêm giao thừa).

Địa điểm bắn tầm cao là khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2). Các điểm tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen, khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Những khu vực xem pháo hoa đẹp nhất tại điểm bắn hầm sông Sài Gòn là bờ sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, công viên Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm, bến Vân Đồn, đường hoa Nguyễn Huệ...

Để đảm bảo cho việc tổ chức bắn pháo hoa được thuận lợi, từ 23h30 ngày 7/2/2015 đến 00h30 ngày 8/2/2016 sẽ tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn.

Tại Đà Nẵng: Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm trên địa bàn.

4 điểm bắn pháo hoa là cầu Nguyễn Văn Trỗi; sân vận động quận Ngũ Hành Sơn; bãi đất Phương Trang trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu đất mặt bằng phòng cháy chữa cháy số 5 trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Dự kiến, tổng số pháo tầm cao được sử dụng là 2.000 quả, mỗi cụm 500 quả và 100 giàn pháo tầm thấp, mỗi điểm 25 giàn với tổng thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, bắt đầu từ 0h00 đến 0h15 ngày 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết Nguyên Đán).

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot