Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản

Ngày 14/04/2017 08:38 AM (GMT+7)

Sáng nay (14/4), cảnh sát Chiba, Nhật Bản thông báo đã bắt giữ 1 người đàn ông là nghi phạm liên quan đến vụ việc gây chấn động này.

Theo thông tin được biết, người đàn ông này 46 tuổi có tên Kamimasa Shibuya, làm việc trong lĩnh vực bất động sản và là hàng xóm nhà bé Lê Thị Nhật Linh ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản. 

Asahi cho biết, người đàn ông bị bắt lúc 7h55. Ông này được đưa lên xe ôtô của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào. Ông sống cách nhà bé Linh 300m, từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường tiểu học nơi bé Linh theo học.  

Trước đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Kamimasa Shibuya sau khi kết quả giám định cho thấy, ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé Linh.

Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản - 1

Chân dung nghi phạm Kamimasa Shibuya

Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản - 2

Gã hàng xóm của bé Nhật Linh bị cảnh sát dẫn giải về trụ sở.

Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản - 3

 Ông này được đưa lên xe ôtô của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào.

Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản - 4

Chân dung gã hàng xóm nghi sát hại bé gái 9 tuổi người Việt tại Nhật Bản - 5

Căn hộ 4 tầng nơi nghi phạm sinh sống

Như tin đã đưa, sáng 24/3, bé Nhật Linh đột ngột mất tích sau khi vừa rời khỏi nhà ở Matsudo để một mình đi bộ tới trường. Đến 6 giờ 45 phút sáng 26/3, thi thể của em được phát hiện tại một kênh thoát nước thành phố Abiko, cách nhà chừng 10km.

Sau đó 1 ngày, chiếc cặp của bé được phát hiện nằm ở bãi đất ven sông Tone, tỉnh Ibaraki, cách Abiko khoảng 20km. Quần áo, còi báo động, hộp bút… của em cũng được tìm thấy ngay sau đó.

Theo các điều tra viên, các vật dụng này đều nằm rải rác ở những địa điểm ít người đặt chân tới và cũng khó tiếp cận.

Ngày 2/4, thi thể bé Nhật Linh đã được đưa về an táng tại quê nhà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Như vậy, sau 14 ngày tiến hành điều tra, nghi can vụ bé gái 9 tuổi người Việt bị sát hại tại Nhật Bản gây bàng hoàng và phẫn nộ trong dư luận mới bị bắt giữ.

Theo dòng sự kiện:

HOT: Đã bắt được nghi can vụ bé gái 9 tuổi người Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Vụ cháu bé người Việt bị sát hại ở Nhật Bản: Điều mong mỏi của ông ngoại Nhật Linh

Bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật: Thêm những tình tiết về hung thủ?

Mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật Bản: “Chồng tôi sốc nặng khi nghe tin dữ về con”

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự