Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm

Ngày 07/02/2016 13:10 PM (GMT+7)

Những ngày sát tết, lượng khách đổ về khu chợ ngày càng nhiều; khung cảnh mua bán diễn ra vô cùng sôi động.

Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) từ lâu đã được nhiều người biết đến là một trong những chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Đây cũng là chợ đầu mối cung cấp hoa tươi cho toàn Thủ đô. Càng sát Tết Nguyên đán, lượng khách đổ về đầy càng nhiều. Ai cũng mong muốn chọn cho mình một bó hoa ưng ý để mang bán hoặc mang về cắm tết. 

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 1

Những ngày này, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) mở cửa cả ngày lẫn đêm để phục vụ khách hàng.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 2

Các sạp hoa liên tục nhập hàng về bán.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 3

Người bán liên tục đóng hoa thành từng bó.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 4

Hoa tại đây chủ yếu được lấy từ làng Tây Tựu (Từ Liêm), Mê Linh (Hà Nội), Nhật Tân (Tây Hồ),...

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 5

Hoa cúc từ làng Tây Tựu (Từ Liêm) cũng xuất hiện khá sớm tại phiên chợ.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 6

Những ngày giáp tết, các loại hoa độc lạ có giá bình dân tới cao cấp đều được nhập về bán. Hoa bất tử giá 15.000 đồng/bó.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 7

Hoa thanh liễu giá 180.000 đồng/bó có thể để được từ 2 - 3 tháng.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 8

Hoa lý giá 250 - 350.000 đồng/bó tùy loại.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 9

Hoa hồng có giá từ 15 - 20.000 đồng/bông.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 10

Những cành mai trắng cũng xuất hiện tại chợ.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 11

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 12

Hoa giơn có giá 70 - 80.000 đồng/bó.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 13

Khung cảnh mua bán diễn ra vô cùng tấp nập vào thời điểm 3 rưỡi sáng.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 14

Đối tượng khách hàng thời điểm này cũng rất đa dạng, có người mua buôn nhưng cũng xuất hiện không ít khách hàng mua lẻ.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 15

Người mua phải sử dụng đèn pin soi để xem chất lượng của từng loại hoa.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 16

Hoa thanh liễu đa dạng màu được nhiều người chọn mua.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 17

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 18

Không ít bạn trẻ mua hoa mang về quê cắm tết.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập ngày cuối năm - 19

Du khách nước ngoài thích thú đi trải nghiệm chợ hoa buổi sớm.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan