“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua

Ngày 04/06/2017 14:01 PM (GMT+7)

Những gốc cây, quán nước, chân cầu, trung tâm thương mại… đã trở thành những “chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nóng kỷ lục suốt 40 năm qua.

Trong suốt 4 ngày nay (từ 1/6 - 4/6), nhiệt độ tại Hà Nội đều duy trì ở mức cao trên 40 độ C khiến cho ai cũng cảm thấy bức bối, khó chịu. Đó là chưa kể vào những thời điểm xe cộ đông đúc, nhiệt độ đo từ mặt đường còn ở mức 56 độ C.

Những nơi thường xuyên đông đúc người qua lại trong những ngày này cũng trở nên vắng vẻ. Mỗi người đều chọn cho mình “chốn yên bình” nào đó để tránh đi phần nào sự oi ả do đợt nắng này gây ra.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 1

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 2

"Chốn bình yên" khi chờ đèn đỏ là những những bóng cây.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 3

Tuyến đường Nguyễn Trãi thường ngày đông đúc, nhưng hôm nay lại vắng vẻ.

Dù hôm nay (4/6) là ngày chủ nhật, tuy nhiên, đường xá Hà Nội lại vắng vẻ khác hẳn so với những ngày cuối tuần khác là bởi do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Ngay từ 6h sáng đã ở mức 34 độ C và đến 12h đã tăng lên mức 41 độ C tại phòng, nhiệt độ ngoài trời lên đến 60 độ C.

Những giây phút chờ đèn đỏ dưới cái nắng gay gắt cũng là một cực hình với những ai đang di chuyển ngoài đường. Vì vậy dù đã trang bị áo chống nắng, che chắn kỹ trước khi ra đường nhưng nhiều người vẫn chọn cách dừng xe tại bóng râm gần nhất để chờ đợi đến khi đèn xanh. Những người bán hàng rong cũng chọn cách dừng tại những nơi có bóng râm như gầm cầu, dưới tán cây để bán hàng.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 4

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 5

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 6

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 7

"Chốn bình yên" ngả lưng phút chốc của những lái xe ôm, những người bán hàng rong.

Khi đã di chuyển tới điểm đến, xe nhanh chóng được chủ nhân sử dụng những vật dụng có thể để che nắng cho xe, hạn chế đi phần nào sức nóng từ mặt trời đến xe cộ. Còn với nhiều gia đình có điều hoà, giải pháp “ở nhà” là giải pháp tối ưu nhất để tránh bị sức nóng từ thời tiết ảnh hưởng.

Thời tiết nóng bức như vậy khiến nhiều người lớn còn kêu trời vì khó chịu chứ gì đến trẻ con. Nhưng trẻ con lại có tính hiếu động nên rất thích đi chơi vì thế nên để con có sân chơi mà không bị say nắng, cha mẹ trông con cũng không phải nhễ nhại mồ hôi nhiều phụ huynh đã lựa chọn giải pháp đó chính là cả gia đình cùng nhau vào trung tâm thương mại cho mát mẻ, cha mẹ có thể vừa mua sắm, vừa để con cái có thể vui chơi thoải mái.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 8

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 9

"Chốn bình yên" của những gia đình trẻ tại trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi trẻ em.

Chị Nguyễn Thanh Thuỳ (người dân sống tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết: Trong những ngày nắng nóng như thế này, mình hay cho các con ra siêu thị hoặc trung tâm thương mại để chơi cho mát, chứ ở nhà cũng nóng, các con muốn đi chơi nên thấy cũng thương.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 10

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 11

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 12

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 13

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 14

Lựa chọn cùng các bé vào trung tâm thương mại vào giữa thời tiết oi nóng là lựa chọn của nhiều phụ huynh.

Dự báo ngày 4-5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 4-5/6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ, có nơi trên 40 độ; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 15

Nhiệt độ phòng vào giữa trưa đã tăng lên mức 41 độ C.

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 16

Nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 60 độ C. Ảnh FB Trung Trần

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 17

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 18

“Chốn yên bình” tại Hà Nội trong đợt nắng nóng kỉ lục suốt 45 năm qua - 19

Khi ra đường cần được che chắn cẩn thận để hạn chế phần nào ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời.

Lê Phương - Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội