Cuối tuần nắng nóng duy trì, có nơi trên 39 độ C

Ngày 04/04/2015 07:58 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, cùng với đới gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa ngày 02/4 phổ biến từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Mường La (Sơn La) 38,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C, Thành phố Vinh 38,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,8 độ C….

Sang ngày hôm nay, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp tục được duy trì ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nắng nóng cũng sẽ mở rộng xuống và nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến cuối tuần.

Cuối tuần nắng nóng duy trì, có nơi trên 39 độ C - 1

Nắng nóng kéo dài đến hết tuần (Ảnh minh họa)

Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng kéo dài suốt thời gian qua, mưa hầu như rất ít và trạng thái này sẽ còn tiếp tục được duy trì. Nắng nóng, độ ẩm xuống thấp khiến cho nguy cơ cháy nổ càng tăng cao trong các khu dân cư, trường học, nhà xưởng và cả các cánh rừng. Để đảm bảo an toàn PCCC khuyến cáo người dân nên lưu ý đề phòng củi lửa, đồng thời thực hiện ngắt các thiết bị điện không sử dụng để tránh sự cố về điện, đồng thời cũng thực hành tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.

Hiện nay, trên vùng biển phía Đông Phillippin, một cơn bão mạnh có tên quốc tế là MAYSAK đang hoạt động và có diễn biến phức tạp, có khả năng đi vào Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết một số khu vực vào cuối tuần:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ 21 – 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, phía đông Bắc Bộ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía tây Bắc Bộ 34 – 37 độ C, khu vực Tây Bắc trên 38 độ C, phía đông Bắc Bộ 33 – 36 độ C, Quảng Ninh – Hải Phòng 30 – 32 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 35 – 38 độ C, phía nam 33 – 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C, miền đông Nam Bộ trên 36 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết