Cứu sống bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng

Ngày 20/08/2016 22:18 PM (GMT+7)

Nếu bác sĩ không có sự quyết đoán, thử nghiệm mới, cháu bé 10 tuổi này đã có thể tử vong.

Ngày 20/8, bác sĩ Trình Minh Hiệp (Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện phải dùng máy thở với áp lực rất cao để chống lại tình trạng xuất huyết phổi và ARDS để cứu sống được bệnh nhi sốc xuất huyết Dengue.

Cứu sống bệnh nhi sốc sốt xuất huyết nặng - 1

Cháu D được điều trị tại bệnh viện

Trước đó, cháu Nguyễn Tường D (10 tuổi, huyện Ba Tri) bị sốt xuất huyết. Lúc nhập viện, cháu trong tình trạng tay chân lạnh, nôn ói ra máu, sốc xuất huyết Dengue. Cháu được xử lý chống sốc ngay.

Suốt ba ngày liền, cháu có nhiều biểu hiện xấu dần như khó thở hơn, nôn máu đen, tái sốc, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu...  Đây là những dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, bệnh trở nặng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong tình hình nguy cấp, bác sĩ quyết định tăng áp lực thở máy để điều trị tình trạng suy hô hấp nặng, xuất huyết phổi. Rất may, cách cấp cứu này phù hợp, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, sức khỏe hồi phục dần.

Kiến Tường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sốt xuất huyết