Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố

Ngày 24/03/2016 05:09 AM (GMT+7)

Tại tháp Hà Nội (số 49, Hai Bà Trưng), Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội đã dành 1 phút mặc niệm cho 34 nạn nhân xấu số.

Để tưởng nhớ 34 nạn nhân tử vong sau 3 vụ khủng bố tại Thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 22/3, tối (23/3), Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội đã dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số. Sự kiện này đã diễn ra tại tháp Hà Nội (số 49, Hai Bà Trưng).

Tại lễ tưởng niệm, bà Jehenne Roccas -  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam bày tỏ: "Đất nước của tôi không phải là nơi duy nhất phải chứng kiến những thảm kịch này. Loạt sự kiện đánh bom ở Brussels gợi cho chúng ta nhớ về nỗi đau mà những kẻ khủng bố đã gây ra cho những công dân vô tội trên khắp thế giới. Tôi muốn gửi thông điệp tới những kẻ đã chọn trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của nước Bỉ rằng chúng tôi sẽ giữ vững sự đoàn kết".

Trước đó, ngày 22/3, vào giờ cao điểm sáng; hai vụ nổ do đánh bom liều chết đã xảy ra tại sân bay ở Thủ đô Brussels. Ngay sau đó, vụ nổ khác xảy ra ở ga tàu điện ngầm Maelbeek, Brussels. Ba vụ khủng bố trên khiến 34 người thiệt mạng và khoảng 230 người khác bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo quốc gia này đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 1

Hàng trăm người dân đã có mặt tại số 49 (Hai Bà Trưng) tham dự lễ tưởng niệm 34 nạn nhân thiệt mạng sau vụ khủng bố vừa qua.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 2

Từ trái qua phải, ngài Bruno Angelet - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam; ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Jehenne Roccas - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam đều có mặt để chia sẻ nỗi đau với người dân Bỉ.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 3

Người dân Việt đồng cảm với người dân Bỉ.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 4

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 5

Hoa và nến được thắp lên tưởng nhớ người đã mất.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 6

Biểu tượng cờ Bỉ được cài trên ngực áo của người tham dự.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 7

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 8

Thắp nến cầu nguyện cho Brussels

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 9

Từng sang Bỉ du học hơn 1 năm, chị Vũ Xuân Thùy (Đống Đa) chia sẻ: "Mặc dù thời gian ở Bỉ không lâu nhưng tôi cảm nhận người dân Bỉ vô cùng thân thiện. Vụ việc này xảy ra là một sự mất mát vô cùng lớn. Xin chia buồn với đất nước và con người Bỉ".

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 10

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 11

Người tham dự viết lời chia sẻ, động viện tới người dân Bỉ.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 12

Không chỉ người dân, đại sứ quán nhiều nước khác tại Thủ đô Hà Nội cũng gửi hoa và lời chia buồn tới Đại sứ quán Bỉ. Trong ảnh là Đại sứ quán Thụy Điển.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 13

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 14

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 15

Những lời động viên chân thành của người dân Việt Nam và người dân một số quốc gia khác gửi tới người dân Bỉ.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 16

Cũng trong trưa ngày 23/3 , đất nước Bỉ cùng dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ 34 nạn nhân xấu số.

Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội tưởng niệm 34 nạn nhân vụ khủng bố - 17

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khủng bố ở Bỉ