Đánh sập ở cờ bạc trá hình trò chơi điện tử

Ngày 29/12/2013 14:03 PM (GMT+7)

Đêm 26-12, Công An quận 1 kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Trò chơi Điện tử Tùng Khánh (5 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), phát hiện nhiều người đang chơi các máy bắn cá, bắn thú… ăn thua bằng tiền

Trong đó có bốn nghi can Đào Tiến Thành (ngụ quận Gò Vấp), Phan Cao Cường (ngụ quận Thủ Đức), Hà Mạnh Hùng (ngụ quận 1) và Nguyễn Thế Vinh (quê Hà Nội) để điều tra làm rõ về vai trò tổ chức đánh bạc.

Đánh sập ở cờ bạc trá hình trò chơi điện tử - 1

Cảnh sát đã thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, nhiều máy bắn cá, sổ sách thu chi, hàng trăm thẻ nhiều màu dùng để quy đổi điểm… tại hai điểm đánh bạc trên. (Ảnh minh họa)

Trước đó, đêm 26-12, Công An quận 1 kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Trò chơi Điện tử Tùng Khánh (5 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều người đang chơi các máy bắn cá, bắn thú… ăn thua bằng tiền. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác kiểm tra điểm trò chơi điện tử tại 125 Nguyễn Cư Trinh (cũng thuộc Công ty Tùng Khánh). Cảnh sát đã phát hiện hàng chục người đang chơi các máy điện tử với cùng hình thức đánh bạc nêu trên. Cảnh sát đã thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, nhiều máy bắn cá, sổ sách thu chi, hàng trăm thẻ nhiều màu dùng để quy đổi điểm… tại hai điểm đánh bạc trên.

Các đối tượng khai chủ hai điểm đánh bạc trên tên Trọng (chưa rõ lai lịch), tự mua máy, thuê mặt bằng, tuyển người vào các vị trí bán thẻ, điểm, thu tiền thắng thua… Hiện Công an quận 1 đang mở rộng điều tra và truy bắt tên Trọng.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan