Đạo chích xông vào quán cà phê hiếp dâm nữ chủ quán và cứa cổ em trai

Ngày 23/11/2016 20:30 PM (GMT+7)

Đối tượng xông vào lần lượt thực hiện hành vi đồi bại, cướp tài sản của chủ quán rồi cứa cổ em trai chủ quán để bỏ chạy.

Chiều 23/11, công an TP Đà Nẵng cho biết đang truy bắt đối tượng thực hiện cướp tài sản, hiếp dâm, đâm người tại quán cà phê T.A (quận Cẩm Lệ).

Theo người dân cho biết, khoảng 1 giờ cùng ngày, chị M.L (SN 1982, quận Hải Châu) vàn em ruột là P. Đ. Q. (SN 1985, ở Đà Nẵng, em ruột chị L.) đang nằm ngủ tại quán cà phê T.A. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, chị L cứ ngỡ là người quen nên mở cửa. Ngay lập tức, một thanh niên cầm dao xông vào uy hiếp.

Đạo chích xông vào quán cà phê hiếp dâm nữ chủ quán và cứa cổ em trai - 1

Quán cà phê xảy ra vụ án

Khi đột nhập quán, đối tượng phát hiện anh Q. nằm ngủ nên liền dùng dao khống chế, cứa cổ. Sau đó, đối tượng dùng dao uy hiếp, đòi đâm chị L. Chị cầu xin và đối tượng đồng ý không sát hại. Tuy nhiên, hắn buộc chị phải thực hiện hành vi đồi bại với mình.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, đối tượng yêu cầu chị L đưa tiền, vàng. Số tiền đối tượng cướp gồm 3,2 triệu đồng, một lắc vàng, điện thoại di động.

Lát sau, chị L gọi điện cho người hàng xóm. Người này chạy sang thì bị đối tượng dùng dao cứa cổ. Sau đó, đối tượng đạp cửa bỏ chạy. Cùng lúc, công an đến nên đuổi theo đối tượng nhưng bị mất dấu.  

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. 

Thanh Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự