Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân

Ngày 28/11/2017 13:30 PM (GMT+7)

Theo thông tin chính xác từ một cuộc điều tra bí mật của phóng viên tại Anh quốc, ông vua bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới - Amazon bị tình nghi vì ép công nhân làm việc không khác gì nô lệ.

Theo đó, phóng viên của tờ Sunday Mirror đã công bố kết quả điều tra bí mật trong 5 tuần tại nhà máy của hãng Amazon ở Tilbury quận Essex, Anh, rằng công nhân ở đó luôn làm việc trong tình trạng kiệt sức thậm chí là phải ngủ đứng trong khi đóng gói đơn hàng.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 1

Nhân viên tại kho hàng của Amazon luôn trong tình trạng kiệt sức trầm trọng.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 2

Xe cấp cứu thường xuyên xuất hiện trước các nhà kho của hãng Amazon.

Công nhân tại nhà kho ở Tilbury làm việc 10 tiếng một ngày và phải liên tục đối mặt với việc bị sa thải nếu không lấy được sảm phẩm trong vòng 9 giây và đóng gói không đủ hai kiện hàng trong một phút.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 3

Chân dung người phóng viên tham gia cuộc điều tra bí mật của tờ Sunday Mirror.

"Trước khi bước vào cuộc điều tra, tôi đã phải tham gia hai cuộc chạy marathon và kiên trì tập luyện tại phòng gym mấy tháng liền. Dù khỏe mạnh đến mấy tôi vẫn thấy kiệt sức khi làm việc tại nhà kho", phóng viên điều tra của Sunday Mirror cho hay.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 4

Phóng viên này còn cho biết thêm, mỗi công nhân có hai lần giải lao trong ngày và mỗi lần như thế chỉ kéo dài 30 phút nên lúc nào cũng ăn vội uống vội. Đã vậy, luôn phải làm việc trong tình trạng ánh sáng yếu và mỗi lần đi vệ sinh phải tốn rất nhiều thời gian trong cái nhà kho rộng bằng 11 sân bóng đá.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 5

Frank Field - người đứng đầu Ủy ban Việc làm và Lương hưu của Anh cho rằng, Amazon nên tự kiểm điểm chính mình vì không có môi trường làm việc đủ chuyên nghiệp cho công nhân. Cũng như xem lại cách điều hành khi cho công nhân làm việc không khác gì một nô lệ thời xưa.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 6

Trong tháng 10 vừa qua, Amazon đã cố gắng lấp đầy 1.500 vị trí tại nhà kho để có thể đáp ứng cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm như ngày Black friday mới đây.

Đế chế Amazon và sự thật khủng khiếp về những chiếc xe cứu thương chở công nhân - 7

Jeff Bezos - ông chủ của Amazon vui mừng vì soán ngôi của Bill Gates chưa lâu thì lại dính "phốt".

Đáp lại các cáo buộc trên, Amazon khẳng định họ có môi trường làm việc an toàn và tích cực hơn nhiều. Những trường hợp làm việc quá sức chỉ là số ít trong quá trình đào tạo công nhân làm việc chuyên nghiệp hơn mà thôi.

Lợi dụng lỗ hổng trong chính sách đổi trả, cặp đôi người Mỹ đã đánh cắp số hàng hóa trị giá 1 triệu USD của Amazon.

>> Xem thêm: Những tỷ phú gây sốc khi tuyên bố chết đi sẽ không cho con cái mình 1 xu

Theo Thủy Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h