"Đội" mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm

Ngày 31/12/2015 00:09 AM (GMT+7)

Nhiệt độ ngoài trời liên tục xuống thấp khiến những người lao động nghèo mưu sinh ngoài đường tìm đủ mọi cách để "trốn lạnh".

Khi Tết Dương lịch đang cận kề, hàng loạt đợt không khí lạnh liên tục bổ sung khiến những người phải làm việc ngoài trời lạnh tìm đủ cách tránh rét. Họ là bác xe ôm, chị bán hàng rong, người quét rác... vì cuộc sống mưu sinh, phải làm việc ngoài trời bất kể ngày, đêm.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì rét đậm, rét hại đến hết ngày 31/12/2015. Một số tỉnh miền núi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 1

Những ngày này, khi nhiệt độ ngoài trời xuống còn 12 - 13 độ C, có không ít người phải vất vả mưu sinh trong mưa rét.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 2

Để tránh mưa lạnh, họ phải mặc áo mưa, đi ủng.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 3

Một người bán hàng rong co ro trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy).

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 4

Đối với họ, để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi gia đình, việc mưu sinh ngoài trời mưa rét là chuyện bình thường.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 5

Người lái xe ôm "run người" chờ khách mỗi khi có cơn gió lạnh ùa qua.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 6

Đội mưa lạnh chờ khách.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 7

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 8

Hai người bán quà sáng đứng co ro bên đường khi vắng khách.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 9

Không chỉ có áo mưa, những người lái xe ôm còn sáng tạo ra găng tay bằng ni-lon để tránh lạnh.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 10

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 11

Những chiếc "găng tay di động này" có thể giảm bớt được cái lạnh khi chờ khách.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 12

Trong những ngày này, các quán trà đá vỉa hè luôn đông đúc khách nhất.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 13

Người bán đồ xốp, túi bóng chật vật di chuyển trên đường trong chiếc áo mưa lấm lem bùn đất.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 14

Một người chở hàng thuê mắc võng "ngủ vội" trong lúc chờ khách.

quot;Độiquot; mưa rét mưu sinh ngoài trời lạnh những ngày cuối năm - 15

Người bảo vệ hít hà hơi ấm trong cái lạnh thấu xương buổi sớm.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc