Đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất liền

Ngày 18/06/2016 08:05 AM (GMT+7)

Sau khi phát hiện thi thể Thượng tá Trần Quang khải trên vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An, lực lượng chức năng đã đưa Thượng tá Khải vào bờ để về với đất mẹ.

Đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất liền - 1

4h sáng nay, con tàu mang số hiệu BP – 06 19 01 đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải vào bến

4h sáng nay (18/6), con tàu mang số hiệu BP – 06 19 01 đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cập cầu cảng bến của Hải đội 2 thuộc Biên phòng Nghệ An.

Hàng trăm chiến sỹ, người dân đón Thượng tá Khải trở về trong niềm tiếc thương.

Đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất liền - 2

Lực lượng chức năng đưa thi thể Thượng tá Khải vào bờ trong niềm đau xót

Do thủy triều xuống nhanh, con tàu BP – 06 19 01 phải mất một thời gian mới đưa được thi thể phi công Khải lên bến.

Lúc 5h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cần thiết, sau đó đoàn xe đưa Thượng tá Trần Quang Khải về thẳng Hà Nội.

Đón thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất liền - 3

Hơn 5h sáng nay, đoàn xe đã đưa thi thể Thượng tá Trần Quang Khải về với đất liền

Trước đó, vào sáng 14/6, trong quá trình huấn luyện trên địa phận biển Nghệ An, chiếc tiêm kích Su-30MK2 đã bị mất liên lạc. Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh bắc Giang) và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê Lục Ngạn, Bắc Giang).

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 15/6, một ngư dân Hà Tĩnh đã phát hiện và cứu sống Thiếu tá Nguyễn Huy Cường. Còn Thượng tá Trần Quang Khải mất tích đến tối 17/6 mới được ngư dân Nghệ An phát hiện tại khu vực biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An.

Theo Nguyễn Cảnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h