Dùng búa đinh sát hại bà bầu, cướp tài sản

Ngày 15/03/2013 14:17 PM (GMT+7)

Sống lang thang không có công việc ổn định, Nguyễn Hữu Tú giả làm khách thuê nhà rồi dùng búa đinh sát hại bà bầu nhằm cướp tài sản nhưng bất thành.

Sáng nay 14.3, TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Tú (SN 1989, trú tại xã Đại Từ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) 20 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

 Dùng búa đinh sát hại bà bầu, cướp tài sản - 1
Tên sát nhân dùng búa đinh sát hại bà bầu, cướp tài sản bất thành bị Cảnh sát dẫn giải về trại tam giam sau khi phiên tòa kết thúc

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 8h ngày 6.9.2012, Tú đi bộ đến cửa hàng thu mua phế liệu tại số 787 đường Nguyễn Hoàng Tôn (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) của chị Nguyễn Thị Khánh (SN 1988, trú tại xóm 7, xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) với mục đích cướp tài sản.

Để tiếp cận căn nhà, Tú giả vờ là người đến hỏi thuê phòng trọ rồi vào gặp chị Khánh quan sát, chờ thời cơ ra tay hành động. Nhưng do chị Khánh đang mang thai, liên tục có người đến chơi nên Tú bỏ đi,

16h cùng ngày, Tú quay lại và thấy chị Khánh đang ngồi ở ghế sôpha xem ti vi, bất ngờ dùng búa đinh đập một nhát vào đầu chị Khánh. Trong lúc bị choáng, chị Khánh vẫn cố tri hô “cướp, cướp, cướp!”.

Sợ bị lộ, Tú một tay bịt mồm, một tay bóp cổ chị Khánh. Trong lúc giằng co, chị Khánh đã cắn vào ngón tay của Tú, khiến đối tượng phải dừng tay.

Nghe thấy tiếp hô, anh Trần Văn Linh và Trần Văn Tân (hàng xóm nhà chị Khánh) chạy sang ứng cứu. Thấy thế, Tú hoảng sợ bỏ chạy ra vườn, nhảy qua tường rào trốn vào nhà bên cạnh nhưng sau đó bị bắt giữ.

Việc ra tay sát hại chị Khánh với mục đích cướp tài sản nhưng không thành là nằm ngoài ý muốn của Tú. Hành vi trên của Tú đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc Nguyễn Hữu Tú phạm vào hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sau khi mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Tú về hai tội danh bị truy tố nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội “Giết người’ và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

(Theo An ninh Thủ đô)
Nguồn:

Tin liên quan