Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời

Ngày 17/03/2017 00:05 AM (GMT+7)

Cô gái 21 tuổi đang phải chống chọi với bệnh nhiễm trùng tụ cầu nghiêm trọng sau khi đến một thẩm mỹ viện để gắn lông mi giả.

Cô gái trẻ Kaity Hull, 21 tuổi, đã đặt cuộc hẹn tới một thẩm mỹ viện ở Melbourne, Úc vào ngày 11/3 vừa qua. Cô muốn nối mi cho gương mặt thêm quyến rũ.

Tuy nhiên, Hull không ngờ rằng, chính việc làm này đã khiến cô bị nhiễm trùng tụ cầu, có khả năng gây tử vong cao.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 1

Từ cô gái xinh đẹp...

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 2

...Kaity Hull bị nhiễm trùng da nghiêm trọng.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 3

Hull chia sẻ với phóng viên địa phương, vào ngay sáng hôm sau (ngày 12/3), cô đã phát hiện ra điều gì đó bất thường trên khuôn mặt khi thức dậy.

Việc nhiễm trùng bắt đầu từ những nốt nhỏ đỏ trên da nhưng nhanh chóng lan rộng, sưng tấy trên toàn bộ khuôn mặt Hull. "Tôi đã khóc và tôi chỉ biết khóc. Tôi rất buồn lòng khi nhìn thấy mình như thế. Nó xảy ra quá nhanh", Hull kể lại.

Cô cho biết, khuôn mặt nóng rát như đang bị đốt cháy và cô phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức. "Khuôn mặt của tôi như hơ trên đống lửa, rất đau rát".

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Hull bị nhiễm trùng tụ cầu. Bác sĩ Rodney Sinclair bày tỏ, đây là trường hợp nặng nhất mà ông chứng kiến trong suốt 25 năm hành nghề bác sĩ da liễu.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 4

Hình ảnh của Hull trước khi bị nhiễm khuẩn.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 5

Theo vị bác sĩ này, nhiễm trùng vô cùng nguy hiểm và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị: "Vi khuẩn tụ cầu có thể xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng máu đe dọa sự sống. Vi khuẩn này rất dễ lây lan từ người này sang người khác".

Điều đáng nói là sau khi Hull gọi điện cho chủ thẩm mỹ viện này thông báo tình hình, cô nhận được câu trả lời đơn giản là bị "mọc mụn tuổi dậy thì". Hull bác bỏ ngay câu trả lời này và khẳng định vụ việc do thẩm mỹ viện mất vệ sinh.

"Họ không khử trùng thiết bị và ứng xử với nhân viên cực kỳ thô lỗ", Hull nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chủ thẩm mỹ viện đã phủ nhận cáo buộc của Hull.

Thực tế, cô Hull không phải là khách hàng duy nhất gặp sự cố khi làm đẹp ở đây.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 6

 Liana Ely cũng là nạn nhân cách đây 2 năm.

Cựu khách hàng tên Liana Ely đã từng gắn lông mi giả cách đây 2 năm và không thể tin được thẩm mỹ viện này đến giờ vẫn còn hoạt động.

Một ngày sau khi làm đẹp, Ely thức dậy trong tình trạng dị ứng da, viêm kết mạc nghiêm trọng. Cô không thể mở được mắt.

"Ban đầu tôi nghĩ mình bị một con nhện cắn hay bị gì đó. Tôi la hét và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi phải mất 6 tuần mới hồi phục với đủ các loại thuốc khác nhau. Rõ ràng họ đã không tiệt trùng đồ dùng khi làm cho các khách hàng", Ely kể lại. 

Câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm nhưng đến giờ làn da của Ely vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Gắn lông mi giả ở thẩm mỹ viện danh tiếng, cô gái xinh đẹp phải ôm hận cả đời - 7

Hull khẳng định không công khai vụ việc vì tiền.

PV đã tìm đến thẩm mỹ viện được quảng cáo là một địa chỉ làm đẹp danh tiếng trong nhiều năm qua để tìm hiểu vụ việc. Họ cho biết sẽ hoàn phí lại cho cô Hull. Tuy nhiên, cô Hull cho biết, cô công khai vụ việc không phải để nhận lại tiền mà đơn giản chỉ là muốn cảnh báo cho người khác. 

T.N (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự