Hà Nội mở 'chiến dịch' phun hóa chất diệt muỗi truyền sốt xuất huyết toàn thành phố

Ngày 14/08/2017 16:00 PM (GMT+7)

Bắt đầu từ sáng sớm 14/8, toàn thành phố Hà Nội sẽ được phun hóa chất diệt muỗi bằng hệ thống các máy phun hóa diệt muỗi công suất lớn.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết đã có 19 tỉnh thành lân cận đồng ý cho Hà Nội mượn máy phun thuốc diệt muỗi công suất lớn.

Sáng 14/8, 7/19 tỉnh đã chuyển máy về Hà Nội, 12 tỉnh còn lại dự kiến sẽ chuyển máy về trong ngày hôm nay.

Sáng sớm nay, Hà Nội đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi bằng hệ thống máy công suất lớn tại địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, một số phường thuộc hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm.

Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, ngành Y tế Hà Nội sẽ chú trọng ở các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao như: bệnh viện, chợ, trường học, công trường xây dựng… Các máy phun áp lực lớn sẽ phun ở những khu vực ô tô có thể đi vào và phun vào ban đêm. Ban ngày sẽ tiến hành phun tại các hộ dân bằng máy phun áp lực nhỏ, máy đeo vai vào từng ngóc ngách trên địa bàn. 

Hà Nội mở amp;#39;chiến dịchamp;#39; phun hóa chất diệt muỗi truyền sốt xuất huyết toàn thành phố - 1

Lực lượng y tế phun thuốc tới từng nhà. (Ảnh: Infonet)

Máy có tầm hoạt động có thể lên tới hơn 2 giờ liên tiếp, "vòi rồng“ có công suất lớn nên có thể phun xa tới cả chục mét. Do vậy, những khu đô thị bỏ hoang, những bãi đất trống tới công trường xây dựng là những nơi "vòi rồng" được phát huy hết khả năng.

Trước đó, ngày 13-8, đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phun thuốc diệt muỗi phòng, chống SXH tại chợ Láng Thượng cùng một số trường học, cơ sở y tế, các hộ dân trên địa bàn phường Láng Thượng (quận Đống Đa).

Hà Nội mở amp;#39;chiến dịchamp;#39; phun hóa chất diệt muỗi truyền sốt xuất huyết toàn thành phố - 2

Lực lượng y tế phun thuốc tới từng nhà.

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 22 trường hợp tử vong. Trong đó số trường hợp nhập viện là 69.085 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2016 (51.742/17) số mắc tăng 33,5%, số tử vong tăng 5 trường hợp.

Riêng tại Hà Nội đã ghi nhận hơn 15.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Kết quả giám sát mới đây của Trun tâm y tế dự phòng Hà Nội cho thấy, mật độ muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại nhiều khu vực tgrên địa bàn thành phố năm nay cao gấp 3 đến 3,5 lần so với mức bình thường các năm trước. Thời tiết mưa nhiều hiện nay là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi nảy nở, tốc độ lan truyền dịch rất nhanh.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin ngắn