Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị người họ hàng hiếp dâm có thai

Ngày 24/04/2017 16:24 PM (GMT+7)

“Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Vũ Văn Nam có hành vi xâm hại tình dục khiến cháu Q. A mang thai”, Chủ tịch xã Tiên Hưng cho biết.

Mới đây, tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xôn xao chuyện bé gái V. T. Q. A (SN 2003) bị Vũ Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) nhiều lần cưỡng ép, xâm hại tình dục khiến cháu có thai và sinh một bé gái hơn 4 tháng tuổi.

Theo lời kể của nạn nhân, sự việc xảy ra vào đêm 23/4/2016, hôm đó mẹ em bà V. T. T đi Quảng Ninh ăn cưới. Lúc này, ở nhà chỉ có hai bố con, nhưng bố Q. A bị tai biến nên chỉ nằm một chỗ và không nhận biết được mọi việc.

Biết mẹ cháu bé không có nhà, vào buổi tối cùng ngày, đối tượng Nam (là người họ hàng xa) đến nhà cháu xin ngủ một đêm, nhưng cháu Q. A không đồng ý. Tuy nhiên, Nam nói sẽ ngủ cùng giường với bố cháu.

Đợi cả nhà ngủ say, đối tượng sang giường cháu bé và đòi quan hệ tình dục, mặc dù Q. A phản kháng, chống cự nhưng bị Nam đe dọa, cho nổ tung nhà, doạ giết và tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội nếu không cho quan hệ tình dục hay nói sự việc ra ngoài, vì sợ bị đe doạ cho nên Q. A không dám chống cự.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị người họ hàng hiếp dâm có thai - 1

Cháu Q.A cùng con gái hơn 4 tháng tuổi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau lần đó, đối tượng còn ép 4 lần cháu Q. A đến nhà nghỉ để Nam thực hiện hành vi thú tính. Do xấu hổ và sợ bị đe doạ nên cháu Q. A không dám nói cho gia đình và mọi người biết.

Trước sự bất thường của con gái, ngày 29/9/2016, bà T đã cho Q. A đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng thì phát hiện cháu đang mang thai ở tháng thứ 5. Cháu Q.A đã kể sự việc với mẹ.

Biết mọi chuyện vỡ lở, gia đình Nam đã đến nhận lỗi và xin cưới bé Q. A, tuy nhiên gia đình bà T không đồng ý. Đến ngày 1/10/2016, gia đình cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP. Hải Phòng.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan CSĐT đã vào cuộc tìm hiểu sự việc và triệu tập Nam, nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay. Đến ngày 17/12/2016, cháu Q. A sinh một bé gái nặng 2 kg tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (24/4), ông Vũ Hồng Nam – Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng) cho biết: “Đúng là trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra sự việc như vậy về cháu Q. A. Hiện nay, cháu đã sinh con nhỏ và sức khoẻ hai mẹ con đều ổn định".

Khi biết tin về sự việc, đại diện chính quyền cùng, các đoàn thể địa phương cũng đã đến động viên, hỗ trợ kịp thời cho bé Q. A. Đồng thời, UBND xã cũng đã có công văn đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tiên Lãng, Sở LĐ-TBXH TP. Hải Phòng có sự hỗ trợ, giúp đỡ trường hợp cháu bé để gia đình bớt khó khăn.

“Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã Vũ Văn Nam có hành vi xâm hại tình dục khiến cháu Q. A mang thai”, chủ tịch xã Tiên Hưng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, cháu Q.A là con út trong nhà, hiện gia đình cháu thuộc hộ nghèo của địa phương. Riêng bố cháu Q. A bị bệnh 12 năm nay phải nằm một chỗ và trước khi biết mình mang thai, cháu đã xin nhà trường cho nghỉ học để đảm bảo sức khỏe và sinh nở.

Theo Đức Tuỳ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hải Phòng