Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ

Ngày 01/11/2016 10:09 AM (GMT+7)

Lũ chồng lũ, người dân miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh đã có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập.

Từ chiều 20-31/10, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, các tỉnh miền Trung có mưa vừa đến mưa to. Nhiều tuyến đường ngập nước, giao thông bị chia cắt, nước tràn vào nhà. Trong khi hậu quả nặng nề từ đợt lũ trước chưa kịp khắc phục thì người dân miền Trung một lần nữa lao đao chống chọi với đợt lũ mới tràn về.

Chiều 31/10, hình ảnh người dân miền Trung ở trong nhà cầm bát mì tôm ăn vội khi dưới chân ngập lênh láng nước khiến mọi người không khỏi ngậm ngùi.

Một người viết: "Thương mọi người quá, mong sao nhanh thoát khỏi để trở lại cuộc sống bình thường" hay một bình luận khác "Nhìn mà rơi nước mắt, còn tôi có ăn lại chê lên chê xuống, bỏ cơm không ăn. Nhìn cảnh này không cầm lòng được, sẽ suy nghĩ kiểm điểm bản thân".

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 1

Hình ảnh được đăng tải lên một diễn đàn với nội dung: "Đối với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một bữa cơm... Nhưng đối với họ đó là cả sự sống và tồn tại để chống chọi với sự phẫn nộ của thiên nhiên".

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 2

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 3

Theo báo cáo của ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), hiện nay nước trên sông Gianh tiếp tục lên trở lại, trời mưa to, có nơi mưa rất to.

Có 2 con bò bị chết trôi về xã Văn Hoá chưa xác định được chủ.

Đường quốc lộ 559, quốc lộ 15, quốc lộ 12 nhiều đoạn bị ngập. Các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập xói lở và cuốn trôi nhiều đoạn.

Học sinh các xã Mai Hoá, Tiến Hoá, Châu Hoá, Văn Hoá, Phong Hoá phải nghỉ học.

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 4

Người dân miền Trung một lần nữa lại lao đao sống trong cảnh ngập nước. (Ảnh Dân Việt)

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 5

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 6

Nước dâng cao tại xã Sơn Thủy, Lệ Thủy sáng 31/10 (Ảnh Tiền Phong).

Tại Hà Tĩnh, Văn phòng BCH PCTT&TKCN huyện Hương Khê thông báo, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 29/10 đến 5 giờ ngày 1/11 là 504,8mm; nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ 3 cửa van, lưu lượng xả 1.081m3/s.

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 7

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 8

Ông Lê Quang Vinh - Chánh văn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Hương Khê cho biết, tối 31/11 trên địa bàn huyện Hương Khê mới có 17 hộ dân bị ngập, nhưng đến sáng nay 1/11, nước lũ đang lên nhanh, hiện có hơn một nghìn hộ dân đã bị ngập. Các xã vùng sâu của huyện Hương Khê như Phương Mỹ, Hương Điền, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Đồng… bị ngập nặng, một số xã bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra các xã vùng cao như Phú Phong, Hương Xuân, Hương Liên… cũng bị ngập nặng do mưa lớn.

Ông Vinh cho biết, hiện nước lũ trên sông Ngàn Sâu lên rất nhanh, xấp xỉ với đợt lũ giữa tháng 10 vừa qua. 

Tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 1-5/11, trên các sông ở Nghệ An, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên mức báo động 3.

Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, người miền Trung mặc áo mưa, đứng trong nước ăn mì tôm chống lũ - 9

 Nước sông dâng cao trên mức báo động 3 (Ảnh Dân Việt)

Cũng theo cơ quan này, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp các tỉnh trên. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. 

Tào Nga - Quang Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h