Hội Lim: Uống rượu đánh đu, 1 người ngã gãy tay

Ngày 04/03/2015 10:06 AM (GMT+7)

Khoảng 14 giờ ngày 3-3, 1 người đàn ông say rượu đánh đu ở hội Lim (thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã bị tuột tay, ngã văng xuống đất và bị gãy tay.

Tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến những người chứng kiến hoảng sợ. Ngay sau đó, tổ y tế thường trực tại hội Lim đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kiểm tra sức khỏe cho người đàn ông này. Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tiên Du, cho biết người đàn ông gặp nạn sinh năm 1977, ở xã Nội Duệ (huyện Tiên Du), trước đó có uống rượu và lên đánh đu. Do có men rượu trong người nên không bám chắc, bị tuột tay ngã văng xuống đất và bị ngất đi, sau đó được đưa đến bệnh viện

Hội Lim: Uống rượu đánh đu, 1 người ngã gãy tay - 1

Người đàn ông bị ngã từ trên cây đánh đu xuống dưới đất, bị ngất đi. Có rất đông du khách hiều kỳ đứng vây quanh - Ảnh: Oto fun

“Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chúng tôi tổ chức đưa người gặp nạn đi bệnh viện. Người bị nạn được bác sỹ kiểm tra xác định bị gãy một tay, bó bột xong đã được gia đình đưa về nhà nghỉ ngơi” - ông Tuấn nói

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngoài tai nạn đáng tiếc kể trên tại lễ hội Lim không khí diễn ra lành mạnh, các trò chơi dân gian như vật truyền thống, cờ người, bịt mắt bắt dê, đánh đu, đập niêu... được người dân hưởng ứng tham gia rất nhiệt tình. Tuy nhiên, tình trạng "chặt chém" tại các nơi trông xe vẫn còn diễn ra, xe máy 20 đến 30 ngàn/1 lượt, ô tô 50 đến 70 ngàn/1 lượt.

Theo Nguyễn Hưởng (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ hội