Họp khẩn vụ bảo mẫu đánh trẻ em: "Nếu đủ điều kiện, phải khởi tố với mức phạt cao nhất"

Ngày 27/11/2017 16:56 PM (GMT+7)

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị cơ quan công an thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, nếu đủ điều kiện khởi tố thì phải khỏi tố ngay với mức hình phạt cao nhất.

Liên quan đến vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), chiều 27/11, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp “khẩn” do bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì.

Tại cuộc họp, bà Trịnh Thị Mỹ Lan – Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho hay Trường mầm non tư thục Mầm Xanh có giấy phép hoạt động, vừa gia hạn vào năm 2016. Chủ trường là bà Phạm Thị Mỹ Linh có bằng Sư phạm mầm non. Nhưng hai bảo mẫu Đào và Quỳnh chưa đạt chuẩn.

Cũng theo bà Lan, sáng 27/11 UBND quận đã phối hợp cùng UBND phường Hiệp Thành và Phòng giáo dục quận trực tiếp tới cơ sở Mầm Xanh để thông báo, sắp xếp cho các trẻ tới học tại trường mầm non Họa Mi 2 gần đó. 

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó trưởng Công an quận 12 khẳng định, qua điều tra và thu thập chứng cứ, Công an quận nhận thấy vụ việc đã đủ yếu tố cấu thành tội danh "Hành hạ người khác".

“Ngay trong chiều nay (27/11), Công an quận 12 sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận”, ông Hải nói.

Họp khẩn vụ bảo mẫu đánh trẻ em: amp;#34;Nếu đủ điều kiện, phải khởi tố với mức phạt cao nhấtamp;#34; - 1

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó trưởng Công an quận 12 khẳng định chiều nay (27/11) sẽ chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát quận

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đề nghị cơ quan công an thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan tới vụ việc. Nếu đủ điều kiện khởi tố thì phải khởi tố ngay với mức hình phạt cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu đặt nghi vấn: “Có hay không sự bảo kê của một tổ chức hay cá nhân nào với các điểm giữ trẻ? Nếu có, tôi đề nghị các anh chị phải xử lý thật mạnh tay, thật kiên quyết”.

Từ sau vụ việc bạo hành trẻ ở Trường mầm non tư thục Mầm Xanh, bà Nguyễn Thị Thu đề nghị gắn camera ở tất cả các trường mầm non trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật.

“Qua sự việc này, chúng ta không thề chậm trễ thêm. Sắp tới, những trường mới thành lập, các đồng chí lãnh đạo tại 24 quận huyện phải quan tâm đến chuyện chắc chắn phải có camera. Tất nhiên, chúng ta không thể gắn camera trong nhà vệ sinh hay các nơi nhạy cảm. Điều này thì Sở Giáo dục phải nghiên cứu triển khai ngay cho bằng được", bà Thu nhấn mạnh.

Họp khẩn vụ bảo mẫu đánh trẻ em: amp;#34;Nếu đủ điều kiện, phải khởi tố với mức phạt cao nhấtamp;#34; - 2

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nếu đủ điều kiện khởi tố thì phải khởi tố ngay với mức hình phạt cao nhất

Đồng thời, bà Thu yêu cầu Sở Gíao dục và Đào tạo TP.HCM kiểm tra các điểm giữa trẻ trên địa bàn thành phố, vận động lắp đặt camera. Nếu vận động, thuyết phục không được thì sẽ ép buộc thực hiện.

Như đã thông tin, chiều 26/11, một tờ báo đăng tải đoạn clip khoảng 6 phút ghi lại cảnh 3 bảo mẫu tại trường mầm non tư thực Mầm Xanh đánh đập, hành hạ nhiều lần học sinh rất dã man.

Theo đó, buổi sáng, 3 bảo mẫu đón các em học sinh trong tâm trạng niềm nở, vui vẻ. Nhưng ngay sau khi phụ huynh ra về, các em vào  học thì những người này thay đổi thái độ nhanh chóng. Họ liên tục dùng chổi lau nhà, bình nhựa,… đánh đập, hành hạ từng trẻ.

>> Xem thêm: Sẽ khởi tố hình sự vụ bảo mẫu hành hạ trẻ ở Trường mầm non tư thục Mầm Xanh

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành