Lộ nguyên nhân ban đầu về sự cố cầu treo ở Lai Châu

Ngày 01/03/2014 14:50 PM (GMT+7)

Nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do đứt ốc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu Va 8.

Vào khoảng 8h30 ngày 24/2, tại xã vùng cao Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn đứt cầu treo.

Vụ tai nạn này xảy ra khi bà con đi đám tang đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Khi đoàn đưa tang đi qua cầu treo từ bản Chu Va 8 sang bản Chu Va 6, xã Sơn Bình thì bất ngờ cầu bị đứt dây cáp khiến cả quan tài cùng và hơn 40 người của đoàn đưa tang đã rơi xuống suối từ độ cao 9m. Do dưới suối có rất nhiều đá to lởm chởm nên đã có 8 người tử vong, 33 người khác bị thương.

Lộ nguyên nhân ban đầu về sự cố cầu treo ở Lai Châu - 1

Giây phút trước khi cầu sập. Ảnh chụp từ clip

Phía UBND huyện Tam Đường nhận định ban đầu nguyên nhân khiến cầu bị sập là do số lượng người qua cầu cùng lúc quá đông, ốc neo tăng đơ của dây cáp bị đứt. Được biết, cầu treo bản Chu Va được khánh thành vào năm 2012, dài 54m, chiều cao từ trên cầu xuống mặt suối là 9m.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu do đứt ốc neo tăng đơ tại đầu neo cáp ở đầu cầu hướng bản Chu Va 8, dẫn đến mất khả năng chịu lực của cáp chủ thượng lưu làm lật mặt cầu và hất người đi trên cầu xuống suối.

Cầu treo dân sinh Chu Va 6 được khởi công xây dựng tháng 8/2012 và được hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12/2012 do UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư. Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả sự cố, tỉnh Lai Châu chỉ đạo chủ đầu tư, UBND huyện Tam Đường lập đầy đủ các báo cáo theo đúng quy định hiện hành.

Xem video:

Hà Anh (THeo VTV)
Nguồn:

Tin liên quan