Miền Trung duy trì nắng nóng gay gắt 10 ngày tới

Ngày 02/06/2015 08:20 AM (GMT+7)

Trong suốt 10 ngày tới, nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Trung, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày hôm qua (01/06), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La) 39.4 độ, Phù Yên (Sơn La) 39.2 độ, Hòa Bình 39.4 độ, Láng (Hà Nội) 38.7 độ,… 

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, một số nơi trên 40 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 41.0 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.4 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41.3 độ, Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.1 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.4 độ,....

Ngày hôm nay (02/06) nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng gay gắt vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Miền Trung duy trì nắng nóng gay gắt 10 ngày tới - 1

Nắng nóng gay gắt trên cả nước (Ảnh minh họa)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, từ ngày 02 đến ngày 04, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 05 đến ngày 07 cường độ nắng giảm, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ, nhiệt độ khoảng 33 – 35 độ. Ngày 08, ngày 09, nhiệt độ tăng, trời nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35-37 độ và tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng. Ngày 10, ngày 11, nắng nóng suy giảm dần.

Tại các tỉnh miền Trung, trong suốt 10 ngày tới nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng xuất hiện cục bộ trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 – 35 độ, một vài nơi ở Nam Bộ đạt trên 35 độ. 

Trên khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 4 – 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 1.25 – 2.25 mét. Biển động. 

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39oC.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.  Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot