Mùa đông 2017: Đến muộn và lạnh giá hơn, có đợt rét đậm kéo dài 7-10 ngày

Ngày 19/10/2017 11:03 AM (GMT+7)

Theo dự báo, mùa đông năm nay các đợt rét đậm rét hại xuất hiện muộn hơn nhưng tần suất nhiều, kéo dài và tê tái hơn.

Năm nay, hiện tượng ENSO (là tên gọi tắt của hai hiện tượng El Nino và La Nina) pha trung tính nhưng nghiêng về pha lạnh La Nina trong các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018.

Mùa đông 2017: Đến muộn và lạnh giá hơn, có đợt rét đậm kéo dài 7-10 ngày - 1

Các đợt rét đậm sẽ xuất hiện muộn nhưng tần suất nhiều và kéo dài  (Ảnh minh họa)

Đối với miền Bắc nước ta, mùa đông xuân 2017-2018 rét có xu hướng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, cho biết khoảng nửa đầu tháng 1/2018 sẽ có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2017-2018 khiến nhiệt độ trung bình ngày ở vùng đồng bằng xuống dưới 15 độ.

Trong tháng 12/2017 thời tiết sẽ rét vừa phải, còn sang tháng 1 và tháng 2/2018, các đợt rét xuất hiện liên tục, kéo dài hơn và có thể có lúc tê tái hơn. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 7-10 ngày.

Về khả năng có tuyết rơi trong mùa đông này hay không, ông Lâm cho biết một số vùng núi và vùng núi cao ở phía Bắc vẫn sẽ có khả năng có tuyết rơi, tuy nhiên xác suất này là không cao. Những hiện tượng như này chỉ có thể dự báo được khi sắp xảy ra trong các đợt không khí lạnh mạnh.

Mùa đông 2017: Đến muộn và lạnh giá hơn, có đợt rét đậm kéo dài 7-10 ngày - 2

Vùng núi cao ở phía Bắc vẫn sẽ có khả năng có tuyết rơi (Ảnh minh họa)

Tại Hà Nội, khả năng có tuyết rơi trong mùa đông năm nay là rất thấp. 

Dự báo, từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2017 còn khoảng 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, chủ yếu tập trung ở khu vực giữa và Nam Biển Đông. Trong số đó có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ.

Trước đó, vào ngày, vào ngày 16-17/10 vừa qua, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh kèm mưa mạnh khiến trời trở rét. Đây là đợt lạnh đầu tiên ở miền Bắc trong mùa đông 2017-2018. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống mức dưới 17 độ C vào ban đêm.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết