Ngày 18/7 xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước

Ngày 24/06/2016 20:59 PM (GMT+7)

Chiều ngày 24/6, TAND cấp cao tại TP. HCM cho biết phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước dự kiến diễn ra vào ngày 18/7 tới.

Theo đó, TAND cấp cao quyết định không xét xử phúc thẩm lưu động tại tỉnh Bình Phước như dự định trước đó mà di lý các bị cáo Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Phước) và Trần Đình Thoại (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước về trụ sở ở TP. HCM để xét xử.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Ngày 18/7 xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước - 1

Ba bị cáo vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước là Dương, Tiến, Thoại sẽ được di lý lên TP. HCM để xét xử phúc thẩm vào ngày 18/7 tới

Trước đó vào ngày 17/12/2015 trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước sau khi xem xét đầy đủ chứng cớ, phần xét hỏi, thẩm vấn tại phiên tòa và luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị hại đã quyết định bản án loại hai bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến ra khỏi đời sống xã hội, khung hình phạt tử hình với tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Cụ thể, Nguyễn Hải Dương tử hình tội giết người và 8 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt từ hình.

Vũ Văn Tiến tử hình tội giết người và 7 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt tử hình.

Bị cáo Trần Đình Thoại 16 năm tù tính từ ngày 9/8/2015.

Về trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại, tòa tuyên buộc 3 bị cáo đồng trách nhiệm bồi thường nhân mạng 80 triệu đồng/người, tổng cộng số tiền là 480 triệu đồng (mỗi bị cáo có trách nhiệm bồi thường 180 triệu đồng).

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giết người ở Bình Phước