Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng

Ngày 04/06/2017 13:17 PM (GMT+7)

Để tránh cái nắng nóng lên đến trên 40 độ C, người dân ở Thanh Hóa đã đổ xô xuống các bãi biển và vào trong các khe suối trong rừng sâu.

Những ngày này, người dân miền Bắc và miền Trung đang quay quắt trong nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến cuộc sống đảo lộn. Đặc biệt tại miền Trung, nắng nóng kèm theo gió Lào khiến tiết trời trở nên khô khốc, rất khó chịu.

Để tránh nắng, hàng ngàn người dân ở các đô thị Thanh Hóa đã đổ xô xuống các bãi biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa… để giải nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, cứ khoảng 16 giờ 30 đến 17 giờ, hàng ngàn lượt người từ TP Thanh Hóa và một số huyện gần các bãi biển lại ùn ùn kéo xuống bãi biển Sầm Sơn khiến cho bãi biển này ken đặc người.

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 1

Hàng chục ngàn người dân chen nhau tắm biển ở Sầm Sơn chiều ngày 3-6

Không chỉ người dân Thanh Hóa, rất nhiều du khách ở các tỉnh thành khác của miền Bắc khác tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần cũng đổ xô về Sầm Sơn trốn nắng. "Gia đình tôi về Sầm Sơn từ chiều thứ 6. Nắng nóng như thế này chỉ có xuống biển mới thấy đỡ thôi"- du khách Nguyễn Hữu Trường đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Còn tại miền núi, để tránh cái nóng như nung người, rất nhiều địa phương, bà con tìm vào các khe suối, thác nước để tắm và tránh nắng. Ghi nhận thực tế tại xã Xuân Quỳ và xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày có hàng trăm lượt người bỏ nhà vào thác Cổng Trời và thác Đồng Quan để tắm, trốn nắng.

Có nhiều gia đình, nhóm người mang cả đồ ăn, nước uống vào rừng nấu ăn, ngủ luôn trong núi đến khi mặt trời lặn mới trở về nhà.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong các ngày 4 và 5-6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Một số hình ảnh người dần chen nhau tắm biển ở Sầm Sơn và cảnh vào rừng trốn nắng của người dân miền núi Thanh Hóa:

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 2

Để tránh nắng nóng, hàng vạn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 3

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 4

Đây có lẽ là cách trốn nắng tốt nhất nên dù bãi biển ken đặc người nhưng lượng du khách đổ về Sầm Sơn ngày càng đông

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 5

Do thời tiết nắng nóng rơi đúng vào những ngày cuối tuần nên Sầm Sơn luôn trong tình trạng quá tải

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 6

Người dân miền núi ở Thanh Hóa trốn nắng trong các thác nước, khe suối

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 7

Cảnh người dân xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân - tránh nắng trong thác nước tận rừng sâu

Người dân bỏ nhà, ùn ùn lên rừng, xuống biển trốn nắng nóng - 8

Họ mang theo thức ăn vào rừng chế biến, ăn nghỉ luôn trong rừng đến khi mặt trời lặn mới ra về.

Theo Thanh Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h