Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C

Ngày 30/06/2015 15:02 PM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 3/7.

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm khi nhiệt độ ngoài trời liên tục tăng, có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Nhiệt độ cao khiến sinh hoạt của người dân thay đổi. Ra đường vào khoảng thời gian cao điểm từ 14 - 16h chiều là thử thách không nhỏ đối với nhiều người. Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông ra đường vào thời điểm này cũng tìm mọi biện pháp để tránh cái nắng như đổ lửa.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 1

13h00, đường Láng (đoạn giao cắt với đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) trời nắng gắt. Hầu hết các phương tiện đều đứng đợi đèn đỏ dưới bóng cây râm mát.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 2

Nhiều người ngồi trong xe vẫn cảm nhận được không khí nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 3

Một tài xế taxi phải dùng áo che khu vực ghế ngồi để tránh nắng gắt.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 4

Người dân dùng đủ vật dụng chống nắng khi ra đường, từ khăn mặt...

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 5

... cho tới áo trùm cả đầu.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 6

Tại đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), các công nhân lắp biển phải tìm bóng cây râm mát để làm việc.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 7

Đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) trong giờ nghỉ trưa chỉ có những người công nhân đi lại để chuẩn bị cho ca làm việc chiều.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 8

Một người bảo vệ liên tục phun nước để làm giảm nhiệt độ ngoài mặt đường.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 9

Bóng cây râm mát xung quanh khu vực Chùa Láng (Đống Đa) tập trung nhiều người ngồi uống nước, trốn nắng.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 10

Đối phó nắng gắt, nhiều chị em sử dụng khăn chống nắng khi ra đường.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 11

Cũng có người dùng chăn làm phương tiện chống nắng.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 12

Tại khu vực kí túc xá trường ĐH Quốc gia Hà Nội, sĩ tử và người nhà lên tham dự kì thi THPT Quốc gia phải ngồi ngoài hành lang để bớt oi bức.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 13

Vất vả nhất là các công nhân làm việc trên các công trường xây dựng khi trời nắng nóng đỉnh điểm.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 14

Giấc ngủ trưa tạm của người lao động nghèo trước khi vào ca làm việc buổi chiều.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 15

Bóng cây râm mát trong khuôn viên ĐH Sư phạm Hà Nội là chỗ nghỉ trưa lý tưởng của một phụ huynh đưa con lên Thủ đô tham dự kì thi THPT Quốc gia.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 16

Một cách chống nắng khá phổ biến của người dân Thủ đô trong những ngày nắng nóng.

Người dân quay cuồng trong nắng nóng hơn 40 độ C - 17

Không chỉ con người, các phương tiện giao thông cũng được chống nắng.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nắng nóng đỉnh điểm