Người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu suýt hại chết hàng chục người

Ngày 25/12/2016 15:55 PM (GMT+7)

Vì tranh chấp đất đai, bà H.T.N.Đ (ngụ quận 9, TP. HCM) đã bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (gọi bà Đ bằng cô), suýt hại chết hàng chục người.

Ngày 25/12, cơ quan điều tra Công an Quận 9 (TP. HCM) cho biết, đang điều tra làm rõ nghi án bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu do tranh chất đất đai giữa hai người phụ nữ cùng làm nghề bán bún.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 5h30 cùng ngày, công an nhận được trình báo của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9) về việc nghi ngờ bà H.T.N.Đ (52 tuổi, là cô của bà Tuyết) bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo bán bún riêu.

Người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu suýt hại chết hàng chục người - 1

Hiện trường nơi xảy ra việc bà Đ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo

Sau khi nhận được trình báo, công an ngay lập tức có mặt để trích xuất camera thời điểm xảy ra vụ việc, đồng thời niêm phong vật chứng là nồi nước lèo bán bún riêu để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc chị Tuyết không có mặt ở quán, bà Đ tới mở nắp nồi nước lèo, thả một vật vào bên trong rồi bỏ đi.

Người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu suýt hại chết hàng chục người - 2

Nồi nước lèo bà Đ bỏ thuốc diệt chuột vào mục đích hãm hại chị Tuyết suýt hại chết nhiều người

Bà Đ sau đó thừa nhận, lợi dụng lúc chị Tuyết đi vắng, bà đã bỏ gói thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo của chị.

Nguyên nhân do bà Đ và chị Tuyết tranh chấp đất đai xảy ra thời gian qua, đồng thời giữa hai người cũng xảy ra to tiếng nhiều lần do cùng bán bún riêu khiến quán bà Đ ế ẩm, vắng khách.

Theo lời chị Tuyết, hằng ngày quán của chị rất đông người ăn sáng. Rất may chị phát hiện kịp thời trình báo công an điều tra, nếu không hàng chục người có lẽ đã bị ngộ độc do thuốc diệt chuột bà Đ bỏ vào.

Tùng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự