Nhầm thuốc là kẹo, bé gái suýt chết

Ngày 24/06/2014 17:17 PM (GMT+7)

Nhầm thuốc là kẹo, bé gái 5 tuổi "ăn" liền 11 viên, sau đó lăn đùng ra ngủ mê man rồi hôn mê.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, ngày 24-6, cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi T. T. T. (5 tuổi) bị ngộ độc thuốc chống động kinh. Bé T. nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Xác định bé bị ngộ độc thuốc, các bác sĩ rửa dạ dày thải độc chất, cho uống than hoạt tính để hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, truyền dịch, kiềm hóa máu… cứu bệnh nhi. Sau gần 3 ngày điều trị, tình trạng bé cải thiện dần, tỉnh táo

Người nhà cho biết bé T. có người cô uống thuốc động kinh theo toa bác sĩ. Nghĩ thuốc là kẹo nên bé lấy ăn cả chục viên rồi lăn ra ngủ mê man, đến sáng mọi người gọi không dậy.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý phụ huynh nên để xa các thuốc, hóa chất độc hại khỏi tầm với trẻ em, đồng thời tránh gây hiểu nhầm vì dễ dẫn đến những tác hại khôn lường cho trẻ…

Theo Ng.Thạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot