Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 04/10/2015 21:52 PM (GMT+7)

Giá xăng tiếp tục tăng, dịch sốt xuất huyết đang bước vào thời kỳ cao điểm... là những thông tin được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Giá xăng điều chỉnh tăng gần 200 đồng/lít từ 15h ngày 3/10

Chiều 3/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây biến động lên xuống không ổn định.Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 02 tháng 10 năm 2015 là 62,292 USD/thùng xăng RON 92; 58,864 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,788 USD/thùng dầu hỏa; 232,566 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Căn cứ vào đó, giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 03 tháng 10 năm 2015 chênh lệch so với kỳ tính giá cơ sở ngày 18 tháng 9 năm 2015 cao hơn 189 đồng/lít đối với xăng RON 92; cao hơn 189 đồng/lít đối với xăng E5; thấp hơn 163 đồng/lít đối với dầu diesel 0.05S; thấp hơn 74 đồng/lít đối với dầu hỏa; thấp hơn 206 đồng/kg đối với dầu mazut 180CST 3.5S.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Giá xăng điều chỉnh tăng 200 đồng/lít từ 15h ngày 3/10

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu như sau xăng RON 92 tăng 189 đồng/lít; Xăng E5 tăng 189 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 163 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 74 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 206 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở, cụ thể: Xăng RON 92 không cao hơn 18.139 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.644 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.723 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 12.725 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.442 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 2 liên tiếp sau hơn 3 tháng giảm giá liên tục kể từ tháng 6.2015. Từ giữa tháng 6 đến nay, xăng RON 92 đã giảm giá 5 lần, tổng cộng gần 3.400 đồng/lít. Tính chung trong năm 2015, giá xăng đã trải qua 7 lần giảm (tổng cộng 5.588 đồng) và 5 lần tăng.

Bão số 4 có khả năng mạnh lên khi vào đất liền

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trưa nay (04/10), bão số 4 đã đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). 

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135km một giờ), giật cấp 13-14. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Bão số 4 đã đổ bộ vào Trung Quốc

Đến 04 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Bão số 4 trên hình ảnh mây vệ tinh

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay (04/10) có mưa, mưa vừa,có nơi mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. 

Dịch sốt xuất huyết đang bước vào thời kỳ cao điểm

Theo con số thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 29/9 cả nước đã có hơn 40.000 ca mắc sốt xuất huyết, với 20 trường hợp tử vong. Trong đó, địa phương dẫn đầu trong cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết là TP HCM với 9.000 ca, trong đó 3 trường hợp tử vong; Đồng Nai 5.365 ca mắc, 3 ca tử vong; Bình Dương 3.087 ca, 6 ca tử vong; Hà Nội 2.700 ca mắc, chưa có trường hợp tử vong...

Với việc gia tăng số ca mắc, hiện nay theo ghi nhận của phóng viên nhiều cơ sở y tế đã quá tải do lượng bệnh nhân đến điều trị sốt xuất huyết ngày càng nhiều như: Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương...

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, do số lượng bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết tăng vọt trong tháng 9 với khoảng 300 ca đến viện điều trị khiến cho bệnh viện trở nên quá tải.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 4

Do quá tải, bệnh nhân phải chuyển ra hành lang bệnh viện điều trị.

Để giải quyết tình trạng này, bệnh viện không còn cách nào khác là kê thêm giường bệnh tại hành lang bệnh viện cũng như bố trí các bệnh nhân nằm ghép gường với nhau.

Trước tình hình này, chiều 30.9, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết, cục vừa ra thông điệp khẩn về phòng chống sốt xuất huyết gửi các tỉnh, thành và khuyến cáo người dân, hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền có chiều hướng gia tăng, đặc biệt số mắc bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam, một số tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội. Do số ca mắc gia tăng nên sẽ khó tránh tử vong do sốt xuất huyết.

Thảm sát ở trường học Mỹ, 13 người thiệt mạng

Vụ xả súng kinh hoàng này xảy ra tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở quận Douglas, thành phố Roseburg, bang Oregon, Mỹ vào lúc 10h30 sáng qua 1/10.

Cảnh sát quận Douglas cho biết nghi phạm xả súng điên cuồng vào một lớp học, lực lượng chức năng đã mau chóng điều động. Sau khi cảnh sát tới hiện trường, nghi phạm đã đọ súng với cảnh sát và bị tiêu diệt.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 5

Nữ sinh hoảng sợ trong vòng tay phụ huynh sau vụ xả súng

Sinh viên Cassandra Welding chia sẻ với CNN: "Lúc tôi và các bạn đang theo dõi bài giảng thì nghe thấy nhiều tiếng nổ như tiếng nổ bong bóng. Chúng tôi linh tính của chuyện không hay xảy ra nên vội vàng khóa tất cả cánh cửa, tắt đèn và trốn tạm dưới gần bàn".

Nghi phạm là một nam thanh niên 20 tuổi nhưng giới chức chưa hé lộ danh tính. Cảnh sát cho biết hiện vẫn chưa rõ nghi phạm có phải là sinh viên của trường không và động cơ cũng chưa được xác định. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay họ đang điều tra các báo cáo về việc kẻ xả súng đã cảnh báo về ý định của hắn trên mạng xã hội.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 6

Vụ xả súng đẫm máu này là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ xả súng tại các trường học, rạp chiếu phim... ở Mỹ trong những năm gần đây. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân đồng thời yêu cầu thắt chặt hơn nữa luật sở hữu súng và kêu gọi kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn.

Trung Quốc: Nổ bom liên hoàn ở 17 địa điểm, 7 người chết

Cảnh sát tỉnh Quảng Tây đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến 17 vụ nổ bom liên tiếp tại huyện Liễu Châu và các khu vực lân cận khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 52 người khác bị thương.

Channel News Asia đưa tin, nghi phạm vị bắt là nam giới họ Wei, 33 tuổi, sống tại thị  trấn Dapu thuộc huyện Liễu Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn để tìm ra động cơ gây ra vụ nổ bom liên tiếp khiến 7 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương. 

17 vụ nổ liên hoàn xảy ra ở nhiều vị trí khác nhau từ nhà tù, văn phòng chính phủ, nhà ga, bệnh viện tới trung tâm mua sắm. Cảnh sát mô tả đây là một vụ án hình sự và loại trừ khả năng khủng bố. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 7

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết nguyên nhân của vụ nổ có thể là do bưu kiện chứa chất nổ gây ra.

Những hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho thấy cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Nhiều tòa nhà đổ sập, nhiều tuyến phố tan tác, ô tô bị lật nghiêng do sức ép vụ nổ...

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết nguyên nhân của vụ nổ có thể là do bưu kiện chứa chất nổ gây ra. Có tổng cộng 60 bưu kiện đáng nghi đã được xác định và đang được bảo vệ nghiêm ngặt chờ đội xử lý bom tới giải quyết. 

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 8

Ô tô bị phá hủy, lật nghiêng do sức ép từ vụ nổ

Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 7 người, hơn 50 người khác bị thương. Vụ việc này xảy ra một ngày trước Quốc Khánh Trung Quốc 1/10 khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. 

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot