Nữ sinh Trung Quốc dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi

Ngày 16/06/2016 15:37 PM (GMT+7)

Những người cho vay nặng lãi trực tuyến ở Trung Quốc yêu cầu các nữ sinh phải gửi ảnh khỏa thân như một hình thức thế chấp. Dịch vụ này được gọi là vay 'khỏa thân'.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều sinh viên đại học đồng ý gửi ảnh khỏa thân, tay cầm thẻ căn cước như là một hình thức thế chấp để vay tiền nặng lãi.

Nữ sinh Trung Quốc dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi - 1

Dịch vụ vay 'khỏa thân' ở Trung Quốc

Các chủ nợ cảnh báo rằng những bức ảnh này sẽ được tung lên mạng hoặc gửi cho bố mẹ nếu họ không trả tiền đúng thời hạn

Shanghaiist kể lại câu chuyện của Li Li, một nữ sinh đại học ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Li Li cho biết lần đầu tiên cô vay 500 nhân dân tệ từ một người cho vay nặng lãi quảng cáo trên mạng với lãi suất hàng tuần là 30%.

Nữ sinh Trung Quốc dùng ảnh khỏa thân để thế chấp vay nặng lãi - 2

Các chủ nợ cảnh báo rằng những bức ảnh này sẽ được tung lên mạng hoặc gửi cho bố mẹ nếu họ không trả tiền đúng thời hạn

Không có khả năng chi trả, sau đó, cô phải tiếp tục đi vay để trả nợ cũ, và món nợ của cô nhanh chóng lên đến 55.000 NDT.

Đến lúc này, các tay cho vay nặng lãi đòi cô phải cung cấp ảnh khỏa thân nếu muốn vay thêm.  Cô phải xin tiền của gia đình để đảm bảo ảnh khỏa thân của mình không bị đăng lên mạng.

Li Li cho biết nhiều bạn học của cô cũng bị buộc phải gửi ảnh khỏa thân nhưng không ai dám lên tiếng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng nghìn người lên tiếng phản đối hình thức cho vay nặng lãi 'biến tướng' này. 

Hà Anh (Telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự