Pakistan: Tạt axit bạn trai vì không chịu kết hôn

Ngày 17/06/2016 21:21 PM (GMT+7)

Một bà mẹ 4 con ở Pakistan vừa bị bắt giữ sau khi tạt axit vào người tình vì bị từ chối kết hôn.

AFP dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết một người phụ nữ tên là Momel Mai bị cảnh sát bắt giữ vì tạt axit vào bạn trai. Vụ việc này xảy vào vào ngày hôm qua 16/6, nguyên nhân là do cô bị bạn trai từ chối kết hôn nên trả thù. 

Momel Mai là mẹ của 4 đứa trẻ. Cô có quan hệ với Saddaqat Ali, 25 tuổi trong nhiều năm. Ali cũng đã có gia đình. 

Pakistan: Tạt axit bạn trai vì không chịu kết hôn - 1

Momel Mai bịt bắt vì tạt axit vào người bạn trai

Momel Mai muốn ly dị chồng để làm vợ 2 của Ali. Tại Pakistan cho phép đa thê nhưng đàn ông ở nước này hiếm khi lấy thêm vợ. Để làm vợ lẽ, người phụ nữ phải ly dị chồng trước khi tái hôn. Tuy nhiên, Ali đã từ chối lời cầu hôn của Momel Mai.

"Tối thứ 4 vừa rồi, Ali đến nhà Mai hẹn hò như bình thường. Mai tiếp tục đề cập đến chuyện kết hôn, đôi bên xảy ra tranh cãi. Không giữ được bình tĩnh, Mai lấy axit tạt thẳng vào người bạn trai khi anh này đang trong phòng tắm ở nhà mình.", cảnh sát địa phương cho hay.

Pakistan: Tạt axit bạn trai vì không chịu kết hôn - 2

Ali được đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện

Sau khi bị bắt, Mai cho biết cô tạt axit chỉ là để tự vệ do bị "người tình" tấn công. Anh Ali đang điều trị tại bệnh viện TP Multan, tỉnh Punjab với 50% cơ thể bị bỏng.

Mỗi năm ở Pakistan có tới hàng trăm vụ tấn công axit xảy ra, 80% các nạn nhân là phụ nữ. 

Hà Anh (AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự