Rạng sáng 15/10: Bão số 11 đổ bộ Quảng Trị - Quảng Ngãi

Ngày 13/10/2013 11:03 AM (GMT+7)

Bản tin cập nhật dự báo sáng nay cho thấy khoảng 4h sáng 15/10, bão số 11 sẽ tiến vào khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Bão mạnh cấp 12 và còn mạnh thêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, lúc 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.      

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.      

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.      

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng nay (13/10), có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Rạng sáng 15/10: Bão số 11 đổ bộ Quảng Trị - Quảng Ngãi - 1

Đường đi của bão hướng thẳng vào Quảng Trị - Quảng Ngãi (Nguồn: TTDBKTTV)

6 máy bay sẵn sàng ứng cứu

Để đối phó với những diễn biến của bão Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương Hoàng Văn Thắng yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan trên bằng mọi biện pháp, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm vào bờ và hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn. Vùng nguy hiểm của bão số 11 hiện là Bắc Vĩ tuyến 12 độ và Nam Vĩ tuyến 20 độ. Vùng nguy hiểm này sẽ được điều chỉnh tùy diễn biến của bão.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục chỉ đạo việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho hạ du; kiểm tra phương án thông tin cảnh báo và phương án sơ tán nhân dân vùng hạ du trước khi xả lũ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa chỉ đạo rà soát và chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các vùng có nguy cơ cao; tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây.

Để chủ động đối phó với mọi tình huống, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã huy động lực lượng hơn 232.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, cùng 1.700 phương tiện trong đó hơn 700 ô tô và 6 máy bay sẵn sàng tham gia ứng cứu, hỗ trợ bão số 11.

Đà Nẵng, một trong những tỉnh được dự báo nằm trong tâm bão đã họp khẩn và đưa ra những biện pháp phòng chống bão. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các tàu không được tránh trú tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, là nơi nguy hiểm bão số 11 sẽ đi qua.

Các lực lượng chức năng, phòng chống bão huyện Liên Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê cũng được yêu cầu tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ lên bờ. Trên bờ, chú ý đến những khu vực nguy hiểm, nhà không kiên cố, nhà trọ, nhà tạm, vùng dễ ngập lụt, sạt lở.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 11