Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa không phải do xe nổ lốp

Ngày 25/01/2015 20:09 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ TNGT làm 9 người chết, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân không do nổ lốp xe du lịch.

Đầu xe bẹp dúm nhưng 4 lốp xe còn nguyên

Sau khi xảy ra vụ TNGT thảm khốc vào chiều ngày 24/1 làm 9 người chết, các cơ quan chức năng của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân.

Sáng 25/1, trao đổi qua điện thoại với PV  Báo Giao Thông, ông Trần Anh Quân, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) - người đã có mặt kiểm tra hiện trạng của hai chiếc xe, cho biết, công tác nắm bắt tình hình đã cho nhận định ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ TNGT nghiêm trọng này.

 Tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa không phải do xe nổ lốp - 1

 Vụ TNGT đã làm 9 người bị thiệt mạng, 5 người khác bị thương

“Hai chiếc xe trong vụ TNGT đang để tại cơ quan Công an huyện Như Xuân. Bốn lốp của chiếc xe du lịch 37B-010.52 vẫn đang còn mới, căng và còn nguyên không có bánh nào nổ lốp cả”, ông Quân khẳng định.

Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, nguyên nhân của vụ TNGT này có liên quan đến việc điều khiển xe 37B-010.52 của tài xế Võ Đức Vinh. Thời điểm xảy ra vụ TNGT, chiếc xe du lịch 37B-010.52 lưu thông hướng Nghệ An – Hà Nội khi đang  lên dốc và hơi đánh lái sang trái đường. Cùng lúc đó, xe tải 29H-7506 thì đang đổ dốc hướng ngược lại.

Căn cứ vào các vệt lốp xe tại hiện trường, một giả thuyết cho rằng lúc xe 37B-010.52 vừa vượt dốc thì hai bánh xe trước chớm vào một miệng rãnh cống thoát nước bên phải đường. Thấy vậy, lái xe đạp ga để đánh lái sang trái, trả lái để vượt qua rãnh thoát nước. Do lực ga mạnh lên xe lao hẳn sang bên đường hướng ngược chiều và đụng phải xe tải 29H-7506 đang đổ dốc.

Trước đó, rất nhiều thông tin cho rằng vụ TNGT này là do chiếc xe du lịch 37B-010.52 nổ lốp nên dẫn tới việc mất kiểm soát và đâm trực diện vào xe tải đi ngược chiều.

Lực tác động mạnh đã khiến toàn bộ phần đầu của xe 37B-010.52 rúm lại, nát bét, dầu chảy hết ra ngoài. Đầu của chiếc xe tải cũng bị biến dạng hoàn toàn.

Xe chở khách gặp nạn chưa được cấp phép kinh doanh vận tải

Cũng trong sáng ngày 25/1, ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng quản lý vận tải (Sở GTVT Nghệ An) xác nhận với PV Báo Giao Thông: “Chiếc xe du lịch chở 13 người mang biển kiểm soát 37B-010.52 chưa từng được cấp giấy phép kinh doanh vận tải”.

Trước đó, như Báo Giao Thông đưa tin, vào chiều ngày 24/1, tại km 605+900 trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ TNGT giữa chiếc xe du lịch mang BKS 37B-010.52 chở 13 người do Võ Đức Vinh (SN 1969, ở Khai Sơn,  Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển và xe tải mang BKS 29H-7506 do Lại Văn Cần ( SN 1960, ở Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) điều khiển. Vụ TNGT đã làm 6 người chết  tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu và 5 người khác bị thương, phụ xe tải may mắn xây xát nhẹ.

Thông tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết, toàn bộ người gặp nạn trên chiếc xe du lịch 37B-010.52 đang trên đường ra dự đám cưới của người thân ở Hà Nội được tổ chức vào ngày 25/1.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận chính thức về vụ TNGT này.

Theo P.Tuấn – V.Thanh (Giaothongvantai.com.vn)
Nguồn:

Tin liên quan