Thái Lan: Bé sơ sinh sống sót sau khi bị đâm rồi chôn sống

Ngày 26/02/2016 09:51 AM (GMT+7)

Cảnh sát Thái Lan cho biết một bé sơ sinh đã may mắn sống sót khi bị đâm nhiều nhát và chôn sống trên một cánh đồng.

AFP đưa tin, một bé trai với hàng chục vết thương do bị dao dâm được tìm thấy trong ngôi mộ nông, phủ lá ở tỉnh Khon Kaen, phía đông bắc Thái Lan hôm 23/5.

Người phụ nữ phát hiện ra đứa bé sau khi bà nghe thấy tiếng khóc yếu ớt khi chăn bò trên cánh đồng. Cảnh sát viên Nopporn Rithnual, người phụ trách vụ án, cho hay: "Chúng tôi đã triển khai lực lượng để truy lùng thủ phạm gây ra tội ác dã man này".

Thái Lan: Bé sơ sinh sống sót sau khi bị đâm rồi chôn sống - 1

Bé sơ sinh bị chôn sống đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện (Ảnh minh họa)

Hiện tại đứa bé đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tỉnh Khon Kaen. 

Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên mang thai cao nhất trong khu vực. Dù bất hợp pháp nhưng tình trạng nạo phá thai ở đây vẫn diễn ra thường xuyên. Năm 2011, một trường hợp đã bị kết án 40 tháng tù giam vì đã giúp nhiều người phá bỏ 2.000 bào thai một cách bất hợp pháp tại một ngôi đền Phật giáo ở Bangkok.

Trà Linh (AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot