Thiệt hại do bão số 12: Đã có 20 người chết, 17 người mất tích

Ngày 04/11/2017 21:25 PM (GMT+7)

Con bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã đổ bộ vào nước ta ngày hôm nay, quét qua tới đâu lại để lại hậu quả nặng nề đến đó.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 17h30 ngày 4/11, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã làm 20 người chết, 17 người mất tích; 23.755 nhà tốc mái và hư hỏng; 531 nhà bị đổ sập.

Tỉnh Bình Định có 5 người chết, 14 người mất tích (11 người là do gặp sự cố tàu vận tải), tốc mái và hư hỏng 54 nhà, làm sập 18 nhà.

Thiệt hại do bão số 12: Đã có 20 người chết, 17 người mất tích - 1

Hàng nghìn nhà tốc mái, hư hỏng và đã có đến 37 người chết và mất tích.

Tỉnh Khánh Hòa có 12 người chết, mất tích 2 người, 15.838 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 494 nhà bị sập.

Tỉnh Lâm Đồng có 3 người chết do sập nhà.

Tỉnh Phú Yên có 1 người mất tích, 7.917 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 19 nhà bị sập.

Sóng biển lúc bão đổ bộ gần bờ biển dâng cao, đã nhấn chìm 40 tàu thuyền (Bình Định: 10 tàu, Phú Yên 30 tàu).

Không như những cơn bão khác, càng đến gần bờ cơn bão số 12 không hề suy yếu đi mà còn tăng cấp độ và tốc độ di chuyển.

Lý giải về việc này, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Từ khi cơn bão này còn là áp thấp nhiệt đới thì thời điểm đi qua đảo Palawan (Philippines), áp thấp khá yếu bởi gặp nhiều ma sát. Tuy nhiên, bắt đầu vào Biển Đông là vùng biển thoáng và không nhiều vật cản, áp thấp nhiệt đới này càng mạnh dần lên.

Thiệt hại do bão số 12: Đã có 20 người chết, 17 người mất tích - 2

Bão số 12 tăng cấp độ và tốc độ di chuyển khi tiến sát bờ đã gây hậu quả nặng nề tại những nơi mà nó quét qua.

“Hơn nữa, khi đi vào vùng biển ấm lại là điều kiện lý tưởng để cơn bão Damrey tiếp thêm năng lượng. Kết hợp với không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang tràn xuống từ chiều 3/11, dẫn đến sức gió của cơn bão mạnh lên, khiến gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 suốt ven biển miền Trung từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận.

Cùng với đó, sức gió gần tâm bão mạnh 10-11, giật 13-15 khiến thời tiết có mưa to đến rất to trên đất liền với diện rộng khắp từ Hà Tĩnh vào đến miền Đông Nam Bộ và Tây nguyên", ông Cường nói.

Thiệt hại do bão số 12: Đã có 20 người chết, 17 người mất tích - 3

Mưa to, gió lớn khiến cây cối nhiều nơi bị gãy đổ, đường giao thông bị tê liệt.

>>> XEM THÊM: Chùm ảnh: Bão số 12 càn quét, Khánh Hòa tan hoang chưa từng thấy sau hơn 20 năm

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h