Tin mới bão số 12 (Damrey): Sơ tán khẩn cấp gần 400.000 người dân, cấm biển ngay lập tức

Ngày 03/11/2017 12:30 PM (GMT+7)

Trong hôm nay 3/11, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ tập trung sơ tán tổng cộng 75.647 hộ dân với gần 400.000 người đi tránh bão hoặc mưa lũ do bão gây ra.

Sáng nay (3/11), tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp ứng phó với cơn bão số 12.

"Đây là cơn bão lớn, gió giật mạnh và phạm vi ảnh hưởng trọng điểm sẽ là khu vực Nam Trung Bộ, kèm theo gió mưa lớn, cộng không khí lạnh, đây là yếu tố hết sức nguy hiểm", ông Cường nhấn mạnh tại cuộc họp. 

Tin mới bão số 12 (Damrey): Sơ tán khẩn cấp gần 400.000 người dân, cấm biển ngay lập tức - 1

Bão số 12 trên ảnh mây vệ tinh

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, nhận định bão số 12 hoạt động rất phức tạp và sẽ gây lượng mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị tới Nam Trung Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Từ chiều nay (3/11), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý) gió mạnh dần cấp 6-7, đến đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng và ngày mai (4/11) tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị: Các địa phương được dự báo bão sẽ đổ bộ cần thực hiện cấm biển ngay lập tức, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngư dân.

Tính đến 6h sáng nay, còn 40 phương tiện, tàu thuyền/308 lao động đang ở trong vùng nguy hiểm. Các địa phương từ Bình Định đến Bình Thuận báo cáo, đã tổ chức sơ tán được 759 hộ với gần 2.000 người dân tại huyện Đồng Xuân thuộc Phú Yên khỏi khu vực lũ lụt trên sông Ba Hạ.

Và theo kế hoạch trong ngày hôm nay, các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ tập trung sơ tán tổng cộng 75.647 hộ dân với gần 400.000 người đi tránh bão Con voi hoặc mưa lũ lụt do bão gây ra. 

Ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu trước buổi chiều nay, 3-11, các địa phương nằm trong tâm bão đi qua hoặc bị ảnh hưởng phải hoàn thành xong việc sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là vùng trũng thấp không để người dân nào còn trong khu vực nguy hiểm.

Diễn biến mới nhất của cơn bão số 12, trong 3 giờ vừa qua bão tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng thêm một cấp.

Lúc 10h sáng nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Đến 22 giờ tối nay, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Khoảng sáng sớm mai (4/11) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 12