TP.HCM: 2 bến xe lớn nhất tăng giá vé 60% dịp Tết Nguyên đán 2018

Ngày 15/12/2017 11:17 AM (GMT+7)

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bến xe Miền Tây và Miền Đông (TP.HCM) sẽ tiếp tục tăng giá vé, mức tăng cao nhất không quá 60%.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa – TGĐ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết, bến xe tổ chức phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán trong 20 ngày (10 ngày trước tết và 10 ngày sau Tết): Từ ngày 21 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng (tức ngày 06/02/2018 đến hết 25/02/2018).

Trên cơ sở tình hình phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán và tình hình khách đi lại hiện nay, bến xe Miền Tây dự kiến lượng khách trong dịp Tết có thể tăng từ 5% đến 7% so với Tết Đinh Dậu 2017.

TP.HCM: 2 bến xe lớn nhất tăng giá vé 60% dịp Tết Nguyên đán 2018 - 1

 Dự kiến lượng khách trong dịp Tết tại bến xe Miền Tây có thể tăng từ 5% đến 7% so với Tết Đinh Dậu 2017 (Ảnh Internet)

Về phương án vé, do bến xe Miền Tây hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng khách tập trung đi vào các ngày cuối năm, cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Vì vậy, từ ngày 27 tháng Chạp đến 30 Tết (12-15/02/2018), bến xe tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 và tổ chức bán vé trước ngày 10-25/12 Âm lịch (26/01/2018-10/02/2018) cho khách đi lẻ, tập thể tại phòng Bán vé bến xe hoặc đăng ký trực tuyến.

Ông Thừa cho biết thêm, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, đơn vị sẽ tăng giá vé 40% so với ngày thường, riêng tuyến đường có cự ly trên 400km phụ thu không quá 60%. Thời gian tăng giá vé trong 06 ngày (4 ngày trước và 2 ngày sau Tết), bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết (tức ngày 12-17/2/2018).

Tại bến xe Miền Đông, để phục vụ người dân về quê nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, bến xe sẽ tổ chức bán vé từ ngày 20/11 đến 26/12 âm lịch (tức ngày 6/1 – 11/2/2018).

TP.HCM: 2 bến xe lớn nhất tăng giá vé 60% dịp Tết Nguyên đán 2018 - 2

Bến xe miền Đông sẽ tổ chức bán vé từ ngày 20/11 đến 26/12 âm lịch (tức ngày 6/1 – 11/2/2018) (Ảnh: Internet)

Theo dự kiến, trong dịp Tết này lượng hành khách qua bến tăng chừng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 22 đến 28 tháng Chạp, trong đó ngày cao nhất khoảng 51.000 khách, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Về giá vé, bến xe Miền Đông sẽ tăng so với ngày thường từ 40-60%. Vé được bán cho hành khách chọn chuyến đi từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp (tức 9-13/2). Đặc biệt, khách có thể mua vé tại quầy hoặc đăng ký trực tuyến.

Ga Hà Nội và Sài Gòn thực hiện kiểm soát vé tự động 

Hôm nay (15/12/2017), ga Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu thực hiện việc kiểm soát vé tự động đối với hành khách đi tàu. Nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ hàng hóa và hạn chế các đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu, đảm bảo trật tự, an toàn trong công tác tổ chức vận tải hành khách…

Theo đó, tại mỗi cổng kiểm soát vé tự động có bố trí nhân viên trực và hệ thống Camera để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hành khách làm thủ tục vào ga đi tàu. Trường hợp hệ thống kiểm soát có sự cố đột xuất thì sẽ có nhân viên hướng dẫn để hành khách làm các thủ tục vào ga đi tàu.

Hành khách khi đi tàu quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại vào đầu đọc của cổng soát vé. Tiếp đó, cổng soát vé sẽ gửi thông tin đã giải mã từ mã QRCode về phần mềm kiểm tra của ngành đường sắt để kiểm tra. Nếu vé hợp lệ, chốt tự động sẽ mở để hành khách đi qua.

Trường hợp vé tàu không hợp lệ, hệ thống cũng sẽ thông tin lại lý do, đồng thời hiển thị cảnh báo vé không hợp lệ cùng các hướng dẫn khác (nếu có) thông qua đèn LED và âm thanh. Vé không hợp lệ, chốt tự động sẽ không mở cho hành khách đi.

>> Xem thêm: Từ ngày 15/10, đường sắt chính thức bán hơn 300.000 vé tàu Tết 2018

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vé tàu tết