TPHCM: Giá vé xe Tết Nguyên đán 2016 tăng tối đa 60%

Ngày 01/12/2015 08:15 AM (GMT+7)

Theo kế hoạch bán vé xe Tết Nguyên đán 2016 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông, mức tăng giá vé sẽ từ 20% đến 60% tùy tuyến.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết, Ban quản lý BXMĐ đã có cuộc họp với đại diện một số đơn vị vận tải để xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2016.

 TPHCM: Giá vé xe Tết Nguyên đán 2016 tăng tối đa 60% - 1

Hành khách xếp hàng mua vé xe trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Theo đó, BXMĐ dự báo lượng hành khách sẽ tăng vào các ngày nghỉ Tết Dương lịch nhưng không cao, chủ yếu tập trung trên một số tuyến từ Bình Định trở vào phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Tương tự, dự báo số lượng hành khách di chuyển thông qua BXMĐ trong dịp tết Nguyên đán 2016 cũng có thể không tăng so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách sẽ tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26 và 27 tháng Chạp (tức từ ngày 31.1 đến 5.2.2016).

Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán được tính là 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Cụ thể là từ ngày 20 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân (tức từ ngày 29.1 đến ngày 17.2.2016).

Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên sẽ bắt đầu triển khai phục vụ sớm hơn - từ ngày 12 tháng Chạp năm Ất Mùi.

Mặc dù số lượng hành khách dịp Tết Bính Thân 2016 được dự báo giảm nhẹ so với Tết Ất Mùi 2015, nhưng số lượng xe phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới đã tăng thêm 20 chiếc, lên mức 14.045 xe (trong đó có 3.630 xe sẽ phục vụ quay vòng).

BXMĐ sẽ phát hành vé để bán cho các xe đăng ký bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Thời gian bán vé trước đối với hành khách đi từ ngày 24.12 âm lịch đến 28.12 âm lịch (tức từ ngày 2.2.2016 đến ngày 6.2.2016), là từ 5h đến 19h các ngày 1.12 âm lịch đến hết 26.12 âm lịch (tức từ ngày 10.1.2016 đến hết ngày 4.2.2016, kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật).

Cũng như mọi năm, ngoài lượng vé bán ra trước như kế hoạch, BXMĐ vẫn dành riêng một số lượng vé xe Tết để hành khách mua và đi ngay trong ngày. Theo ông Thượng Thanh Hải - Phó Giám đốc BXMĐ, nếu chưa kịp mua vé trước thì hành khách vẫn có thể tới BXMĐ để mua vé vào đúng ngày cần đi. Tùy thuộc vào nhu cầu này mà BXMĐ sẽ huy động thêm xe phục vụ, song có thể hành khách phải tốn thời gian chờ xe tăng cường.

Về giá vé xe Tết, sẽ có phụ thu tối đa từ 20% đến 60% tùy từng ngày và các tuyến cụ thể. Trong đó, mức phụ thu cao nhất áp dụng cho vé xe đi từ ngày 20.12 đến hết ngày 29.12 âm lịch (tức từ ngày 29.1.2016 đến ngày 7.2.2016).

Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot