TP.HCM: Trạm bơm thoát nước... gây ngập hơn 300 hộ dân

Ngày 10/12/2015 18:22 PM (GMT+7)

“Trạm bơm số 1230 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7 – TP.HCM, có chức năng bơm thoát nước. Tuy nhiên khi vận hành lại gây ngập úng cho trên 300 hộ dân thuộc đường này.”

Đó là khẳng định của đại biểu (ĐB) Thi Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND TP.HCM tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa 8, diễn ra sáng 10.12.

TP.HCM: Trạm bơm thoát nước... gây ngập hơn 300 hộ dân - 1

Các ĐB HĐND TP.HCM đặt câu hỏi tại phiên chất vấn sáng 10.12.

Theo ĐB Tuyết Nhung, trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phú, Q.7) có trạm bơm số 1230 do Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM quản lý. Trạm có chức năng bơm thoát nước tuyến đường này nhưng mỗi khi vận hành lại gây ngập nặng cho trên 300 hộ dân tại hẻm 1260 và 1234.

“Giải pháp khắc phục tình trạng ngập này như thế nào? Đường Huỳnh Tấn Phát là tuyến huyết mạch nối Cần Giờ - Nhà Bè – quận 7, hiện ngập nặng do triều cường, mưa, dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân và doanh nghiệp. Vậy bao giờ Sở GTVT mới tham mưu cho UBND TP đầu tư duy tu đường”, ĐB Tuyết Nhung chất vấn.

TP.HCM: Trạm bơm thoát nước... gây ngập hơn 300 hộ dân - 2

Đường Huỳnh Tất Phát (Q.7) thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, triều cường

ĐB Tuyết Nhung tiếp tục “truy” Sở GTVT điều hành như thế nào mà dẫn đến tình trạng lấn, lấp rạch Bần Đôn, Cả Cấm, Thầy Tiêu, ao Song Tân… gây ngập nặng trên địa bàn? Trong khi Sở phân công Trung tâm chống ngập TP điều hành quản lý 53 tuyến rạch thoát nước, 5 cửa xả chính trên địa bàn quận 7, và UBND quận 7 quản lý 27 điểm thoát nước?

Có 26 ĐB đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này cùng các vấn đề dân sinh khác, như: an toàn thực phẩm, nhà ở xã hội, quy hoạch treo... Đối với tình trạng ngập, dù thành phố phải vay nhiều ngàn tỷ đồng để chống ngập, thế nhưng chống ngập rồi lại ngập, cứ lặp đi lặp lại nhiều năm nay, làm cho người dân quá ngán ngại.

Theo Tân Tiến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự