TQ: Bố vô tình cán chết con 4 tuổi vì chạy trốn quản lý đô thị

Ngày 17/01/2015 17:10 PM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng bán hàng rong ở thành phố Hàng Châu đã vô tình cán ô tô qua người con trai 4 tuổi khi đang bỏ chạy khỏi nhân viên quản lý đô thị.

Shanghaiist đưa tin, vụ việc này xảy ra vào khoảng 4h chiều ngày 15/1 vừa qua tại quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Một cặp vợ chồng đang bán hàng rong phát hiện 4 nhân viên quản lý đô thị đi kiểm tra, họ vội leo lên chiếc xe tải nhỏ bỏ chạy. Trong lúc vội vã, cặp vợ chồng đã vô tình chèn chết cậu con trai 4 tuổi.

Đoạn video từ camera giám sát ghi lại cho thấy người cha lên xe bên ghế lái mà không biết cậu con trai đang chơi dưới đất, ngay bánh trước ở bên ghế phụ.

Khi quản lý đô thị đuổi những người bán hàng rong khác quanh góc đường, người cha bắt đầu nổ máy và điều đáng tiếc đã xảy ra.

Sau khi phát hiện ra con trai đã tử vong, họ ôm con vào lòng và kêu khóc thảm thiết, những người đi đường chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.

TQ: Bố vô tình cán chết con 4 tuổi vì chạy trốn quản lý đô thị - 1

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

TQ: Bố vô tình cán chết con 4 tuổi vì chạy trốn quản lý đô thị - 2

Cặp vợ chồng ôm con khóc thảm thiết

TQ: Bố vô tình cán chết con 4 tuổi vì chạy trốn quản lý đô thị - 3

TQ: Bố vô tình cán chết con 4 tuổi vì chạy trốn quản lý đô thị - 4

Lực lượng cảnh sát được điều động tới hiện trường

Hà Anh (Shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan