TQ: Động đất 6,3 độ richter ở Tứ Xuyên, 32 người thương vong

Ngày 23/11/2014 09:51 AM (GMT+7)

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra vào chiều qua tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, trận động đất này xảy ra tại huyện Khương Định, thuộc khu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 16h55 chiều hôm qua (22/11).

Theo đánh giá sơ bộ của Cơ quan Địa chất Mỹ, trận động đất này có cường độ 5,9 độ richter ở độ sâu 9km, cách thị trấn Kangdinh, tỉnh Tứ Xuyên 30 km. Trong khi đó, Cục địa chấn Trung Quốc xác định cường độ ban đầu của trận động đất là 6,3 độ richter.

CCTV đưa tin, một người phụ nữ 70 tuổi đã tử vong sau khi bị cửa sổ rơi trúng đầu. 24 trong số 100 học sinh tại trường tiểu học Zuqing trong thị trấn Tagong bị thương. Ngoài ra, khoảng 55.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

TQ: Động đất 6,3 độ richter ở Tứ Xuyên, 32 người thương vong - 1

Bản đồ chỉ tâm chấn của trận động đất

Một quan chức địa phương cho biết trận động đất kéo dài trong vài giây, nhiều ngôi nhà bị rung lắc. Hơn 100 chiếc xe vẫn còn bị kẹt trên đường cao tốc G318 nối liền Tứ Xuyên và Tây Tạng.

Ông Wang Dan, một phát ngôn viên của huyện Khương Định cho biết lực lượng cứu hộ đã được cử đến nơi xảy ra trận động đất để đưa những người bị thương tới bệnh viện. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về con số thiệt hại trong trận động đất này. 

Trung Quốc là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Tháng 5/2008, Tứ Xuyên đã bị tấn công bởi một trận động đất cường độ 7,9 độ richter khiến gần 90.000 người thiệt mạng.

Hà Anh (Fox News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Động đất