Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật

Ngày 12/01/2015 16:04 PM (GMT+7)

Buổi triển lãm tranh của nhóm Khát vọng ngày mới không chỉ thể hiện tài năng mà còn là nguồn mưu sinh của những họa sĩ từng mặc cảm với số phận.

Ngày 11/1 tại Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt nhóm họa sĩ khuyết tật với tên gọi Khát vọng ngày mới. Bốn họa sĩ trong nhóm là Lê Bình (Yên Bái), Nguyễn Tấn Hiền (Đà Nẵng), Lưu Xuân Thành (Hải Dương) và Đỗ Trọng Minh (Quảng Ninh).

"Khát vọng ngày mới" nằm trong là dự án hỗ trợ cho các  họa sĩ khuyết tật bị chấn thương cột sống do chị Nguyễn Quỳnh Hoa sáng lập và điều hành. Theo chia sẻ của chị Hoa, 3 bức tranh được bán ngay trong buổi sáng. Đây là tin vui và bất ngờ đối với những họa sĩ phải ngồi trên xe lăn đồng thời cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ nhóm.

Có thể nói, buổi triển lãm không chỉ thể hiện tài năng của các họa sĩ mà qua nguồn thu nhập này, các bạn sẽ có thêm tài chính để trang trải cho cuộc sống không may mắn của mình.

Triển lãm "Khát vọng ngày mới" sẽ kéo dài từ 11-17/1 tại tầng 1, Sum villa.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 1

Chị Quỳnh Hoa (ngoài cùng bên trái) và các thành viên trong nhóm.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 2

Buổi triển lãm thu hút nhiều nhà hảo tâm tham gia.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 3

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 4

Tranh của họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 5

Tác phẩm Mớm mồi của họa sĩ Tấn Hiền, chất liệu màu nước, được bán với giá 2 triệu đồng.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 6

Tác phẩm Cụ già hút thuốc của họa sĩ Xuân Thành, chất liệu chì trên giấy Canson được bán với giá 500.000 đồng.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 7

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 8

Tác phẩm Áo mới.

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 9

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 10

Triển lãm tranh đầy khát vọng của họa sĩ khuyết tật - 11

Họa sĩ Đỗ Trọng Minh, quê Quảng Ninh lần đầu tiên được đi xa kể từ ngày bị tai nạn.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan