Vì sao hoãn phiên tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa?

Ngày 16/11/2015 11:57 AM (GMT+7)

Sáng nay, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sập giàn giáo, nhưng phải hoãn phiên tòa

Sáng ngày 16/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo: Kim Jong Wook (43 tuổi), hộ khẩu khu 101, phường Dangni, quận Saha, tỉnh Busan, Hàn Quốc; Lee Jea Myeong (62 tuổi), hộ khẩu phường Lee Hyeong, quận Seo, thành phố Daegu, tỉnh Kyung Sang Bắc, Hàn Quốc;  Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi), thôn Tân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - công nhân vận hành hệ thống thủy lực của Công ty Neibelc và Nguyễn Thái Đức (30 tuổi), thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh -công nhân vận hành hệ thống thủy lực của Công ty Neibelcvề tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Vì sao hoãn phiên tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa? - 1

Tuy nhiên, sau phần kiểm tra căn cước, báo cáo của thư ký phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thái Đức vắng mặt có lý do (Có giấy xác nhận của Bệnh viện đau đầu, có xác nhận của chính quyền địa phương và có đơn xin hoãn phiên tòa); Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái Đức vắng mặt có lý do, một số nhân chứng cũng vắng mặt. 

Sau khi có ý kiến của đại diện Viện kiểm sát; căn cứ các Điều 187; Điều 190; Điều 191, Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Vì sao hoãn phiên tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa? - 2

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/3/2015, tại công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa (Hà Tĩnh), một khối lượng giàn giáo khổng lồ bằng sắt cao gần 20m với trọng lượng hàng nghìn tấn bất ngờ đổ sập. 

Ngay sau sự cố xảy ra, Hà Tĩnh đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng cứu hộ, y tế…chạy đua với thời gian, tháo dỡ giàn giáo tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Đến 16h ngày 26/3, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác cứu hộ cứu nạn. Theo thông kê chính thức, vụ sập giàn giáo đã làm 13 người chết, 29 người bị thương. 

Ngày 27/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo về việc sập giàn giáo. Ngay đầu buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Formosa ông Thái Chi Pháp, à ông Ching Heng Ha, Giám đốc Văn phòng Dự án Samsung C&T tại Cảng Sơn Dương đã đứng dậy cúi đầu xin lỗi những nạn nhân, thân nhân gia đình có người thân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại khu chế tạo giếng chìm để xây dựng bến cảng Sơn Dương trong công trường Formosa.  

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lee Jae Myeong (SN 1953) và ông Kim Jong Wook (SN 1972), quốc tịch Hàn Quốc, về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa Hà Tĩnh. 

 Vì sao hoãn phiên tòa xử vụ sập giàn giáo Formosa? - 3

Khu vực đúc thùng chìm cảng nước sâu Sơn Dương - Formosa

Tối hôm xảy ra vụ sập giàn giáo, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường. Ông Kim lên giàn giáo Lane 2 để kiểm tra nhưng không chỉ đạo ngừng thi công khi phát hiện có sự cố nguy hiểm mà vẫn để công nhân tiếp tục làm việc và sau vài chục phút, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập xuống gây thiệt hại về người. Còn ông Lee Jae Myeong là Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2, nhưng khi giàn giáo Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy thì ông Lee Jae Myeong lên kiểm tra nhưng không chỉ đạo ngừng thi công mà yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc, gây ra hậu quả trên. 

Ngày 26/7, Công ty Samsung C&T đã lắp đặt, chạy thử thành công hệ thống khuôn ván trượt mới 100% để thay thế khuôn ván trượt của giàn giáo Lane 2 bị đổ sập. Và đưa vào hoạt động chính thức từ 1/8. 

Hệ thống giàn giáo và công nghệ đúc thùng chìm xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương trong Formosa mà Công ty Samsung C&T đang sử dụng là hàng tạm nhập tái xuất, có giá hàng chục triệu EUR. Đơn vị cung cấp là Công ty AB Bygging (Stockholm, Thụy Điển) - Là công ty uy tín hàng đầu thế giới trong việc chế tạo, sản xuất, đúc đổ bê tông bằng hệ thống nâng thủy lực. Hiện công ty đã liên kết, chuyển giao công nghệ xây dựng kết cấu bê tông cao tầng bằng hệ thống nâng thủy lực cho nhiều đối tác trên thế giới, trong đó có Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc).

Theo Trần Lộc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot