Vụ 4 cán bộ, giáo viên bị tạt axít: Nguy cơ bị mù rất cao

Ngày 22/03/2014 14:37 PM (GMT+7)

Trong 4 nạn nhân bị tạt axít, 2 trường hợp đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 người còn lại được Bệnh viện Mắt TP HCM tiếp nhận cấp cứu. Một cô giáo tiên lượng khó phục phồi thị lực do bị axít tàn phá.

Trong 4 nạn nhân bị tạt axít, 2 trường hợp đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 người còn lại được Bệnh viện Mắt TP HCM tiếp nhận cấp cứu. Một cô giáo tiên lượng khó phục phồi thị lực do bị axít tàn phá.

Liên quan 4 cán bộ, giáo viên bị tạt axít ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào chiều 21-3, Bệnh viện Mắt TP HCM cho hay đã tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân ngay trong đêm. 

Tuy nhiên, 2 thầy Đỗ Phước Vĩnh, Đinh Văn Cạn (Trưởng và Phó phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Bình) bị nặng nên được chuyển ngay sang Bệnh viện Chợ Rẫy để phối hợp chuyên khoa phỏng, mắt xử trí cấp cứu.

Vụ 4 cán bộ, giáo viên bị tạt axít: Nguy cơ bị mù rất cao - 1

Thầy Đinh Văn Cạn được chuyển đi cấp cứu sau khi bị tạt a xít

2 nạn nhân còn lại là thầy Nguyễn Văn Chiến (hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên Trường THCS Thanh Bình) đang được điều trị theo đúng phát đồ, dẫn lưu axít còn trong mắt ra ngoài, kháng viêm, kháng sinh chống nhiễm trùng… tại Bệnh viện Mắt TP HCM.

Theo TS-BS Nguyễn Thanh Nam, Phó Khoa Tạo hình Thẩm mỹ của bệnh viện, trong 2 ca tai nạn do axít này, ông Chiến nhẹ hơn (bị phỏng độ 3), còn cô Trang thì bị nặng (độ 4) và tiên lượng khả năng phục hồi mắt là thấp.

Cũng theo bác sĩ Nam, nguy cơ bị mù ở các nạn nhân bị tạt axít rất cao do bị hóa chất này tàn phá dữ dội làm hư nhiều bộ phận trong mắt như giác mặc, kết mạc, hoàng điểm…

Thông tin ban đầu cho thấy số nạn nhân bị tạt axít này bởi một nam đồng nghiệp gây ra. Giáo viên này vừa bị chuyển công tác sang một trường khác.

Vợ của hung thủ là một giáo viên mầm non nhưng cũng vừa bị đình chỉ công việc cùng thời điểm chuyển công tác của ông.

Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan