Bão số 14 đang tiến về phía Bắc

Ngày 09/11/2013 19:34 PM (GMT+7)

Từ sáng ngày 10/11, bão số 14 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, men dọc theo ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Trị. Vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão HaiYan mở rộng nhiều ra phía Bắc.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết như vậy tại cuộc họp tại trung tâm vào chiều nay.

Ông Tăng cho biết, khi còn ở ngoài khơi Thái Bình Dương và trước khi đổ bộ vào miền Trung Philipines bão HaiYan là một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử. Bão số 14 sánh ngang với những cơn bão đã gây ra nỗi kinh hoàng như Katrina, Andrew đổ bộ vào Hoa Kỳ và bão Nargis đổ bộ vào Myanmar.

Tuy nhiên, sau khi tràn qua Philipines do ma sát với các đảo, bão đã giảm 2-3 cấp và hiện đang ở cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17 trên khu vực gần giữa biển Đông.

So với nhận định ngày 8/11, ngày hôm nay bão HaiYan có sự thay đổi. Bão ít có khả năng đổ bộ trực diện vào miền Trung nên khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão mở rộng nhiều ra phía Bắc, thậm chí các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ cũng có thể bị ảnh hưởng của gió bão.

Bão số 14 đang tiến về phía Bắc - 1

Khu vực tâm bão HaiYan đang mở rộng ra phía Bắc.

Ông Tăng cho biết thêm, hiện tại bão số 14 có hướng di chuyển rất phức tạp. Trong 24h tới bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 30 đến 35km/h.

Đến sáng ngày 10/11, tâm bão có khả năng vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, cấp bão giảm xuống cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, 16. Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, men dọc ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Trị và suy yếu thêm nữa.

“Đến thời điểm hiện nay, nhận định của chúng tôi khả năng từ chiều đến đêm 10/11 bão sẽ đi vào khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa. Khi cập bờ cường độ bão khoảng cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13, 14. Sau đó bão số 14 sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ”, ông Tăng dự báo.

13h chiều 9/11, tâm bão đang ở vị trí ngang với phần phía Bắc của tỉnh Phú Yên, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng – Phú Yên khoảng 600km về phía Đông Đông Nam.

Vùng biển khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị từ 7h tối nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 7-9, đêm tăng lên cấp 10-11, tâm bão đi qua có gió mạnh từ cấp 12-14.

Theo ông Tăng, khi bão số 14 di chuyển lên phía Bắc, bị ma sát với đường bờ và vùng nước có nhiệt độ thấp hơn nên cường độ bão suy giảm, mức hủy hoại của gió bão cũng đỡ hơn so với thời điểm bão ở ngoài khơi Thái Bình Dương.

Lượng mưa bắt đầu từ chiều ngày 9/11 ở khu vực từ  Phú Yên cho đến Thừa Thiên Huế. Chiều mai (10/11), cả Bắc Bộ sẽ có mưa với lượng lớn. Đợt mưa này kéo dài 1 đến 3 ngày. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, nơi nhiều thì khoảng 500 mm.

“Bắc Bộ tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng có mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, kể cả thủ đô Hà Nội cũng xảy ra mưa lớn. Khả năng ngập lụt, sạt lở có thể xảy ra”, ông Tăng nhận định.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và đi dọc theo các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 01 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

Haiyan đã trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trên trái đất, có lúc mạnh tới cấp 17, giật trên cấp 17, vượt tất cả các cấp trong các thang đo bão của các cơ quan dự báo trên thế giới. Hôm qua, (8/11), siêu bão này đã đổ bộ vào Philippin, phá hủy tới 90% cơ sở hạ tầng mà nó càn quét.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Bão Hải Âu có cấp gió lớn nhất từ trước đến nay, di chuyển rất nhanh, diễn biến phức tạp và hướng đi dự báo vào các tỉnh miền Trung. Cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới cơ sở phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng mọi biện pháp có thể giảm thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dự báo ngày mai (10/11), siêu bão cập bờ biển các tỉnh Bình Định – Quảng Trị sau đó đổi hướng và đi dọc theo các tỉnh Trung Bộ, tiến lên các tỉnh khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ.

Xem thông tin về diễn biến "Bão số 14" tại Eva.vn

Theo Đức Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 14